Theo báo cáo đánh giá tình hình kinh tế xã hội quý I/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế. Trong số gần 34.900 doanh nghiệp buộc phải rút khỏi thị trường, có 18.600 doanh nghiệp tạm thời đóng cửa, 12.200 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, 4.100 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Giới chuyên môn nhận định, những thiệt hại kinh tế với doanh nghiệp và người lao động trong dịch bệnh là điều khó tránh khỏi, tuy nhiên cũng là phép thử cho doanh nghiệp. Những đơn vị kịp thời thích ứng trong điều kiện kinh doanh mới sẽ có bước tạo đà thuận lợi để tăng tốc phát triển khi dịch qua đi.
Để hỗ trợ các thương hiệu và nhà bán lẻ phản ứng kịp thời trong Covid-19, một số công ty nghiên cứu thị trường như Kantar Worldpanel đã quan tâm thị trường ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), làm rõ những thay đổi hành vi mua hàng của người dân. Báo cáo của đơn vị này cho thấy, trong 4 tuần sau Tết Nguyên đán vừa qua, người tiêu dùng tại 4 thành phố lớn có xu hướng mua tích trữ ba nhóm hàng hóa, gồm sản phẩm vệ sinh cá nhân, gia đình; thực phẩm tiện lợi và gia vị nấu ăn; sản phẩm bổ sung dưỡng chất, nâng cao hệ miễn dịch. Giới chuyên gia đánh giá, nghiên cứu này gợi ý cho các doanh nghiệp FMCG phát triển sản phẩm khách hàng cần. Tuy nhiên, muốn phát triển bền vững và duy trì sản xuất trong bất cứ hoàn cảnh nào, còn cần sản phẩm thân thiện môi trường, áp dụng công nghệ hiện đại và thúc đẩy kinh doanh trực tuyến.

Nhân viên Lingroup làm việc từ xa trong Covid-19. Nguồn: Getty.
Là doanh nghiệp FMCG tìm được cơ hội phát triển giữa đại dịch, Lingroup Global cho biết, ngay từ tháng 2, đơn vị đã tăng cường sản xuất và ra mắt hai sản phẩm mới hỗ trợ ngừa khuẩn cá nhân. "Lượng khách hàng chủ động tìm mua sản phẩm tăng gấp 5 lần so với trước đó, nhất là các đơn hàng trực tuyến. Doanh thu tháng 3 của chúng tôi tăng 10%, doanh thu tháng 4 tăng 10-15%", vị đại diện nói.
Vị này lý giải, việc kịp thời nắm bắt xu hướng tiêu dùng trong giai đoạn biến động, linh hoạt thực thi chiến lược kinh doanh, kết hợp bộ máy sản xuất chất lượng cao đã giúp doanh nghiệp không chỉ cung cấp sản phẩm đáp ứng tối ưu nhu cầu của khách hàng, mà đã tạo bước đệm phát triển mạnh mẽ cho đơn vị trong thời gian tới. Lingroup cũng hướng tới sản phẩm cốc nguyệt san Lincup tiện lợi, tiết kiệm chi phí, thân thiện môi trường so với các giải pháp vệ sinh thông thường.

Sản phẩm cốc nguyệt san Lincup.
Lincup là nhãn hiệu cốc nguyệt san Việt Nam đạt được chứng nhận FDA Mỹ, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn ISO Casco Bay Molding (Mỹ). Sản phẩm sử dụng silicone y tế platinum LSR, áp dụng công nghệ xử lý xúc tác bạch kim, mang đến khả năng kháng khuẩn cao. Hãng cho biết không sử dụng các hợp chất hoá học độc hại, thiết kế cốc có độ mềm giúp người dùng luôn thoải mái.
(Nguồn: Lingroup Global)