Việc cách chức này xuất phát từ hàng loạt sai phạm của ông Trần Công Lộc trong thời gian công tác.
Năm 1991, UBND tỉnh Minh Hải (nay là Cà Mau) giao cho VKSND tỉnh 38,3 ha đất rừng nhưng sau đó viện trưởng Trần Công Lộc không giao đất lại cho nhà nước mà ký hợp đồng cho chị ruột thuê. Khi tỉnh Cà Mau thu hồi diện tích đất này, VKSND tỉnh không chấp hành.
Năm 1995, ông Lộc sinh con thứ ba nhưng đến tháng 5/1996, ông vẫn được bổ nhiệm chức viện trưởng VKSND tỉnh. Hai năm sau, ông Lộc sinh con thứ tư nhưng tháng 12/2004, ông tiếp tục được tái bổ nhiệm chức vụ này. Năm 2005, ông Lộc đã bỏ lọt tội phạm nghiêm trọng trong vụ án chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng tại Công ty Camimex. Ngoài ra, trong thời gian đương chức, ông Lộc đã có hàng loạt sai phạm khi kê khai tài sản với cơ quan quản lý.
(Theo Pháp Luật TP HCM)