Ngày 14/3, Đại tá Mai Công Danh, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trao quyết định, thượng tá Nguyễn Thanh Phương, Trưởng Công an huyện Dầu Tiếng thôi giữ chức trưởng công an huyện, tạm thời chuyển về công tác tại Phòng tổ chức cán bộ công an tỉnh. Thượng tá Đào Văn Trí, cấp phó của ông Phương sẽ tạm giữ quyền trưởng công an huyện Dầu Tiếng.
![]() |
Viện trưởng Tuấn và chiếc xe bị cho là có chứa "tang vật hối lộ". |
Trước đó, chiều 7/2, khi đang lưu thông trên đường, ông Tuấn đã bị lực lượng Công an huyện Dầu Tiếng chặn đường và đưa về trụ sở. Trên đường đi, ông Tuấn được thông báo việc bắt giữ này là do chỉ đạo của thượng tá Nguyễn Thành Phương khi cho rằng ông này dính líu đến một vụ chạy án.
Sau khi lục soát phương tiện xe công vụ (biển số xanh) của ông Tuấn nhưng không tìm được tang vật tiền chạy án nên ông này được cho về. Bức xúc trước việc mình bị bắt giữ trái luật, ông Tuấn đã có văn bản báo cáo vụ việc gửi các cơ quan cấp trên yêu cầu làm rõ vụ việc để xử lý.
Trong tờ trình gửi các cấp, ông Tuấn cho biết, quan hệ giữa ông và thượng tá Phương đã “không tốt” từ lâu. Kể từ năm 2009 cho đến khi ông bị bắt trái luật, nhiều vụ án xảy ra, giữa công an và VKS huyện không cùng quan điểm trong việc khởi tố, giam giữ bị can…
Còn ông Phương cũng gửi văn bản đến Giám đốc Công an, Viện trưởng Viện KSND và Chánh án TAND tỉnh Bình Dương cho rằng, công an huyện Dầu Tiếng đã lập hồ sơ chuyển sang VKSND cùng cấp 4/13 vụ án tổ chức đánh bạc và đề nghị truy tố. Nhưng cơ quan công tố nơi ông Tuấn đứng đầu đã xử lý "thiếu công bằng", làm ảnh hưởng "không tốt" đến các cơ quan tiến hành tố tụng. Cơ quan điều tra đã nhắc nhở nhưng "không được giải quyết".
Tuy nhiên, theo ông Tuấn, cả 4 vụ án mà công an huyện đề cập đều không tìm ra kẻ chủ mưu, không đủ cơ sở để khởi tố. Ông Tuấn cũng đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an, Viện KSND Tối cao xem xét lại các vụ án này và làm rõ việc công an huyện "cố ý làm sai lệch hồ sơ", giúp cho một bị can gây tai nạn giao thông làm một người chết, 2 người trọng thương thoát tội.
Một nguồn tin cho hay, Huyện Ủy Dầu Tiếng tiếp tục yêu cầu ông Phan Châu Tuấn, Viện trưởng VKSND huyện làm tường trình lần thứ hai về việc cho rằng mình bị công an bắt trái luật và việc ông này đã cung cấp thông tin cho báo chí.
Tuy nhiên, theo Viện trưởng Tuấn, việc bắt ông diễn ra ngay giữa đường, trước sự chứng kiến của nhiều người đã gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của bản thân. Vì thế, ông Tuấn cho rằng việc tố giác sự việc này lên cấp trên và báo chí là hoàn toàn xác đáng. Bản thân ông không có khuyết điểm nào.
Nguyệt Triều - Ngọc Như