Phó giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Ninh Hoàng Sĩ Phương, Trưởng đoàn công tác giải quyết vi phạm quy chế thi cho biết, ông Trị chưa thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát để xảy ra hiện tượng vi phạm nghiêm trọng quy chế thi ngay tại Hội đồng.
Ông Nguyễn Thành Bắc, giáo viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) Lương Tài, Thư ký hội đồng thi, ông Hoàng Đình Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm GDTX Lương Tài, ông Nguyễn Huy Chinh, giáo viên Trung tâm GDTX Lương Tài bị kiến nghị buộc thôi việc. Dù không là thành viên Hội đồng thi nhưng ông Mạnh và ông Chinh vẫn vào khu vực thi, trực tiếp in sao đề và giải bài môn Vật lý tại Phòng Y tế.
Sáu cán bộ khác do Sở GD&ĐT quản lý cũng bị kiến nghị mức xử lý cảnh cáo, khiển trách và thông báo toàn ngành do chưa hoàn thành nhiệm vụ và không ngăn chặn, báo cáo hành vi vi phạm quy chế thi.
Chủ tịch Hội đồng thi Đỗ Đức Trị giải trình với Đoàn thanh tra Bộ GD&ĐT. Ảnh: Dân Trí. |
Theo kết luận thanh tra, Đoàn công tác cũng đề nghị công an huyện Lương Tài và công an tỉnh xem xét xử lý ông Phạm Đình Thoại và Nguyễn Văn Ngọc, công an huyện làm nhiệm vụ bảo vệ Hội đồng thi vì không hoàn thành nhiệm vụ, để người không phận sự vào khu vực thi.
Trường hợp của ông Ngô Văn Cường, giáo viên THCS Hàn Thuyên, người vào khu vực thi giải đề và ông Đoàn Đức Khải, chuyên viên phòng GD&ĐT Lương Tài, người nhờ ông Cường giải đề được chuyển về UBND huyện và phòng giáo dục xem xét, xử lý.
Chiều 7/6, trao đổi với VnExpress, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Trần Văn Túy cho biết, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, sẽ chuyển vụ giải đề sang cơ quan điều tra xử lý.
Chưa đủ chứng cứ xử lý 2 thí sinh tuồn đề ra ngoài
Tuy nhiên, trong bản kết luận thanh tra, 2 thí sinh tuồn đề thi ra ngoài là Nguyễn Trọng Huy và Nguyễn Đức Khoa lại không bị xử lý. "Sở yêu cầu đình chỉ thí sinh nhưng Chủ tịch Hội đồng không làm vì chưa đủ cở sở và các em chưa quay được bài. Chúng tôi có thống nhất, sau này các em vi phạm đến đâu thì xử lý đến đó", ông Phương nói.
Ông Phó giám đốc Sở cho biết: "Tôi có tranh luận với thanh tra Bộ rằng ném bài vào thì bị xử lý, còn vứt bài ra thì chưa được quy định cụ thể trong quy chế. Chưa chắc em đó vứt đề ra bởi khi điều tra, ông Bắc thừa nhận đến bảo học trò cho mượn đề thi".
Lời giải môn Vật lý kèm dòng lưu ý thí sinh. Ảnh: Dân Trí. |
Nhận định đây là hành vi vi phạm quy chế thi nghiêm trọng nhưng đại diện Sở GD&ĐT Bắc Ninh khẳng định đó không phải là làm lộ bí mật quốc gia cũng như không hề có tổ chức giải bài. "Đề thi đã phát đến tay thí sinh, và mới chỉ nằm trong khu vực thi cho nên vẫn hoàn toàn bảo mật. Theo tường trình của những người vi phạm không hề có sự chỉ đạo tổ chức của cơ quan quản lý nào mà chỉ là việc làm bột phát của một số người", ông Phương nói.
Theo kết luận thanh tra, dù không là thành viên Hội đồng coi thi nhưng ông Cường, giáo viên THCS Hàn Thuyên lại được ông Đoàn Đức Khải, chuyên viên phòng GD&ĐT Lương Tài mời đến giải đề thi cho một thí sinh dự thi. Tuy nhiên, trong tờ lời giải mã đề 262 môn Vật lý lại có dòng chú thích: "Em nào mã khác thì phải đối chiếu thật kỹ mới được làm, nếu không sẽ sai hết".
Trước đó, chiều 30/5, tại Hội đồng thi Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Lương Tài, chỉ ít phút sau khi làm bài thi môn Vật lý, đề thi được hai thí sinh đưa ra ngoài. Trong lúc ông Nguyễn Thành Bắc, thư ký hội đồng thi đang in sao và giải đề thì bị hai thanh tra ủy quyền của Bộ bắt quả tang.
Tiến Dũng