Đơn cử như tại Thụy Điển, mọi người dân từ lúc sinh ra đến lúc chết đi chỉ mang một số duy nhất gọi là personal number (gồm 10 số, chẳng hạn như 700216-1542). Sau khi sinh 3 ngày, một đứa trẻ đã được phòng hộ sinh hoàn tất mọi thủ tục để có số này. Mọi cơ quan bộ ngành đều sử dụng 10 số này. Số này được lưu trữ đầu tiên tại sở thuế.
Số này đặc biệt dễ nhớ gồm 6 số đầu là ngày tháng năm sinh của người mang số, 4 số sau gọi là code (mã) riêng. Trong code này thì số thứ hai từ cuối lên (ở ví dụ trên là số 4) nếu là số chẵn thì người đó là phụ nữ. Nếu số lẻ thì là nam giới. Ví dụ trên cho thấy chị này sinh ngày 16/2/1970. Còn các số khác mang các mã đặc thù riêng chỉ trong ngành họ biết. Vậy Việt Nam mình tại sao không có?
Tại sao cơ quan nào của chúng ta cũng muốn có những con số riêng, đầu tiên là CMND, rồi lại mã số thuế, và còn rất nhiều giấy tờ liên quan nữa chứ. Tốn kém rất nhiều tiền.