Xin vui lòng chỉ giúp tôi cách cài raid với. Hình như trong cuốn User Guide theo main không chỉ rõ lắm ngoài cách vào Bios set up để Enable chức năng này thôi. Nhân tiện cho tôi hỏi thêm Win Vista có hỗ trợ cài raid không ạ? Xin cảm ơn!
Trần Anh Tuấn
Hồi âm xin gửi về: vitinh@vnexpress.net
Hồi âm:
Không có cách nào cụ thể vì mỗi bo mạch chủ sẽ có một kiểu truy cập vào phần setup của RAID khác nhau. Tuy nhiên, thường thì khi bạn bật máy lên, sau phần POST, sẽ có một thông báo kiểu "Press XYZ to enter RAID Setup" trong đó XYZ là một tổ hợp phím nào đó, thường là Ctrl+H. Bạn nhấn tổ hợp phím đó đúng lúc và tự mày mò để setup RAID mà bạn muốn. Tất nhiên, bạn đã lắp 2 ổ cứng vào rồi trước khi làm điều này.
RAID 0 (còn gọi là striped) là việc sử 2 đĩa cứng thành một đĩa có dung lượng bằng tổng 2 đĩa kia. Kiểu này giúp việc truy cập dữ liệu nhanh hơn nhưng rất kém an toàn vì khi một đĩa hỏng thì thông tin trên cả 2 đĩa cùng mất. RAID 1 (còn gọi là Mirror) thì ngược lại: sử dụng 2 đĩa cứng như một đĩa với dung lượng chỉ bằng dụng lượng của một đĩa. Điều này giúp cho dữ liệu an toàn vì nếu một đĩa hỏng thì cũng không ảnh hưởng gì, bạn chỉ cần mua một đĩa khác giống vậy thay vào và RAID 1 sẽ tự động xây dựng lại tổ hợp các đĩa như cũ. Các máy để bàn nói chung chỉ hỗ chợ RAID 0 và 1.
Cấu hình RAID 3 4 5 và 6 với những tính năng khác, thường chỉ có ở máy chủ. Sau khi đã chọn cấu hình RAID xong. Bạn tiến hành cài Windows từ đĩa CD như bình thường. Chỉ có khác là khi mành hình hiện lên dòng "Press F6 to if you need to install a third party SCSI or RAID driver..." thì bạn nhấn phím F6. Một lúc sau màn hình cài đặt trình điều khiển sẽ hiện (driver) ra và bạn nhấn S để cài đặt driver cho RAID từ đĩa mềm. Đĩa mềm này thường được bán kèm với bo mạch chủ (hoặc RAID card), nếu không có đĩa này bạn, cần phải download trình điều khiển này, copy vào đĩa mềm để sử dụng. Lưu ý đây là trình điều khiển để sử dụng cho quá trình cài đặt, chứ không phải là trình dùng trong Windows.... phần driver này bao giờ cũng cần phải copy lên một đĩa mềm. Sau khi cài driver này xong, việc cài đặt Windows sẽ được tiến hành như bình thường.
Lưu ý là nếu bạn sử dung Windows Vista thì việc cài đặt driver trên có thể không cần thiết vì Vista đã có kèm rất nhiều RAID driver. Nói tóm lại, bạn cần thực hành một chút thì mới hiểu rõ được. Không có cách nào để hương dẫn tường tận được vì RAID, cũng như máy tính nói chung, có rất nhiều cấu hình, định dạng v.v. khác nhau. Chúc may mắn!
Dong Ngo