Sỏi thận là những khối rắn hình thành trong thận sau đó di chuyển vào niệu quản (ống nối thận với bàng quang và cho phép nước tiểu chảy). Những viên sỏi nhỏ có thể vượt qua một cách tự nhiên, nhưng những viên lớn hơn có thể bị kẹt trong niệu quản, gây ra các triệu chứng như đi tiểu liên tục, đau khi đi tiểu, xuất hiện máu trong nước tiểu... Để điều trị sỏi thận, bạn cần nắm được các yếu tố liên quan dưới đây.
Kích thước sỏi
Kích thước sỏi là yếu tố quyết định việc nó có thể tự đào thải một cách tự nhiên hay cần can thiệp. Theo Healthline, những viên sỏi nhỏ hơn 4mm có thể tự đào thải ra ngoài bằng cách uống nhiều nước mỗi ngày. Theo đó, trung bình bạn sẽ mất khoảng ít nhất một tháng cho việc này. Tuy nhiên, có một số trường hợp viên sỏi bám chặt vào niêm mạc ống thận, không thể đào thải tự nhiên được.
Trong khi đó, những viên sỏi lớn hơn 4mm thường cần được điều trị y tế để loại bỏ. Các bác sĩ cũng chỉ ra rằng, chỉ có khoảng 20% tỷ lệ sỏi kích cỡ này được đào thải tự nhiên và có thể mất đến một năm.

Khả năng tự đào thải tùy vào kích thước sỏi.
Vị trí sỏi
Vị trí của sỏi quyết định phương pháp điều trị.
Với những viên sỏi nằm ở đài thận, kẽ thận, phương pháp ưu tiên là điều trị nội khoa bằng cách uống thuốc bào mòn sỏi. Theo lý giải của các bác sĩ chuyên khoa, với vị trí này, nếu mổ sẽ gây tổn thương nhiều mô thận, chảy máu nhiều hơn, khiến thận lâu phục hồi hơn.
Những viên sỏi ở bể thận thì dễ dàng lấy ra nhờ mổ nội soi hoặc tán sỏi qua da. Trong nhiều trường hợp, tán sỏi ngoài cơ thể cho viên sỏi vỡ nhỏ, cũng giúp quá trình đào thải dễ dàng hơn.
Sỏi ở niệu quản lại dễ dàng điều trị bằng thuốc hoặc can thiệp ngoại khoa. Theo đó, bạn chỉ mất một thời gian ngắn để tán sỏi nội soi ngược dòng để điều trị hoặc nếu uống thuốc bào mòn và đẩy sỏi ra ngoài thì mất khoảng vài ngày đến 1-2 tháng, tùy kích thước sỏi.
Đặc biệt, những viên sỏi nằm ở cuối niệu quản gần với bàng quang có nhiều khả năng tự đào thải bằng cách uống nhiều nước và luyện tập thể dục thích hợp.

Sỏi gây tổn thương hệ tiết niệu theo cơ chế tắc nghẽn, cọ sát và nhiễm khuẩn, có thể gây suy thận nếu không điều trị kịp thời.
Khi nào cần phẫu thuật lấy sỏi?
Trong một số trường hợp, phẫu thuật lấy sỏi là điều không thể tránh, nhất là với viên sỏi có kích thước lớn hơn 25mm, sỏi gây ứ nước, giãn thận mức độ 3, 4. Với trường hợp này, bạn nên đến cơ sở y tế lớn, chuyên môn cao để được bác sĩ tư vấn và có phương pháp xử lý thích hợp. Khi sỏi ở niệu quản gây vô niệu, viêm, nhiễm khuẩn tiết niệu kéo dài, bạn cần đến bệnh viện, không nên tự ý dùng thuốc. Trong trường hợp này, tán sỏi nội soi ngược dòng là phương pháp hay được áp dụng.
Theo Boldsky, cơ thể cần khoảng 2 lít nước mỗi ngày (có thể xê dịch tùy theo cân nặng). Việc lười uống nước là một trong nguyên nhân hàng đầu gây ra sỏi. Ngoài ra, chế độ ăn uống không cân đối giữa canxi và oxalate, giảm citrate cũng có thể gây nên sỏi. Sỏi thận - tiết niệu rất dễ tái lại, do đó, để giảm nguy cơ phát triển nhiều sỏi, bạn cần uống đủ nước, đặc biệt là nước chanh, nước ép cam quýt hoặc bưởi.
Ngân Anh

Sỏi đài thận, bể thận, sỏi niệu quản, bàng quang dễ tái phát, nếu không điều trị kịp thời, dứt điểm sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, thận có thể mất chức năng không hồi phục. Với gần 20 năm có mặt trên thị trường, thuốc cốm trị sỏi thận Sirnakarang F thế hệ mới chứa hàm lượng lớn tinh chất kim tiền thảo, thu được bởi công nghệ chiết, cô chân không hiện đại. Do hàm lượng dược chất cao, thuốc có tác dụng hỗ trợ bào mòn sỏi, kể cả những viên sỏi to, sỏi nằm ở sâu trong đài, kẽ thận.
Thuốc cốm Sirnakarang F góp phần ngăn ngừa hình thành sỏi, hạn chế tái phát sỏi thận, sỏi đường tiết niệu. Thuốc dạng cốm, dễ uống, dễ hấp thu, thúc đẩy quá trình điều trị, giúp bào mòn và tan sỏi nhanh.
Thuốc cốm Sirnakarang F - phòng và trị sỏi thận, sỏi đường tiết niệu, sỏi bàng quang.
Liều dùng - điều trị: Ngày uống 2 lần, mỗi lần một gói vào buổi sáng, tối, pha với 200ml nước ấm dùng liên tục trong 1- 2 tháng, khi dùng thuốc nên uống 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày.
Thuốc cốm Sirnakarang F được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, theo tiêu chuẩn GMP-WHO và được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc
Điện thoại tư vấn: (024) 3 990 6195 - 3 668 6226. XNQC số 0932/2018/XNQC/QLD, Bộ y tế cấp ngày 6/6/2018. Thông tin truy cập website soithan.vn