![]() |
Sergio Aguero (Man City) HLV Mancini mới đây thách thức Aguero đạt cột mốc ghi 30 bàn ở giải Ngoại hạng. Nhưng con số này có lẽ hoàn toàn nằm trong khả năng của tiền đạo người Argentina. Mùa trước, mùa giải đầu tiên anh chơi bóng tại Ngoại hạng Anh, Aguero đã ghi tới 23 bàn. Nếu kết hợp tốt với đối tác Carlos Tevez, trong khi vẫn nhận được sự hỗ trợ hiệu quả từ Silva, Yaya Toure, Nasri, con rể của Maradona nhiều khả năng sẽ cán đích với danh hiệu Vua phá lưới. |
![]() |
Wayne Rooney (MU) Sự xuất hiện của Shinji Kagawa có thể giúp Rooney cải thiện đáng kể năng suất làm bàn mùa này. Ngôi sao người Nhật nổi lên ở Dortmund nhờ lối chơi giàu sức sáng tạo và kỹ năng làm bóng xuất sắc. Mùa trước, dù không nhận được sự hỗ trợ tích cực từ tuyến giữa, Rooney cũng đã ghi tới 26 bàn tại giải Ngoại hạng. Nếu Kagawa hòa nhập nhanh và tỏa sáng, Rooney sẽ như hổ được chắp thêm cánh. |
![]() |
Fernando Torres (Chelsea) Sau một năm rưỡi phải sống dưới cái bóng quá lớn của Drogba, giờ là lúc Torres phải chứng tỏ anh xứng đáng với món tiền 50 triệu bảng mà Abramovich chi ra để tậu anh. Bên cạnh sự tự tin khi được trao cơ hội đá chính, nếu nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ bộ ba hộ công tài năng phía sau gồm Mata, Oscar, Hazard, Torres hoàn toàn có thể tái hiện hình ảnh một sát thủ lợi hại bậc nhất bóng đá thế giới như thời còn ở Liverpoool. |
![]() |
Carlos Tevez (Man City) Ngay cả khi nghỉ phần lớn mùa vừa qua vì bị kỷ luật, Tevez được xếp vào nhóm ít những chân sút thừa khả năng ghi trên 20 bàn mỗi mùa ở giải Ngoại hạng. Với việc giành lại niềm tin nơi HLV Mancini cũng như các đồng đội, “El Apache” hoàn toàn có thể đạt tới con số bàn thắng ấy ở mùa giải sắp khởi tranh. Bàn thắng đẹp mắt vào lưới Chelsea trong trận tranh Siêu Cup Anh cuối tuần qua cùng phong độ ấn định suốt từ đầu hè là tín hiệu rất khả quan để cả Tevez lẫn Man City hy vọng. |
![]() |
Nikica Jelavic (Everton) Nếu chỉ xét trong nửa cuối mùa giải vừa qua, Jelavic không ngán bất kỳ ứng cử viên nào cho ngôi Vua phá lưới. Gia nhập Everton trong tháng 1, cựu tiền đạo Ranges vẫn kịp ghi tới chín bàn trong 13 trận. Nếu giữ vững nhịp độ làm bàn đó, Jelavic hoàn toàn có thể ghi tới 26 bàn mùa này. Sự xuất hiện của một cầu thủ làm bóng tài năng như Steven Pienaar sẽ giúp Jelavic có nhiều hơn các cơ hội ghi bàn. |
![]() |
Robin Van Persie (Arsenal) Là đương kim Vua Phá lưới, "khẩu thần công" của Arsenal vẫn xứng đáng có một chỗ trong danh sách ứng cử viên, dù khả năng anh bảo vệ được danh hiệu phụ thuộc nhiều vào quyết định của Van Persie cho tương lai của chính anh. Nếu ở lại Arsenal, anh hứa hẹn sẽ có nguồn tiếp đạn dồi dào hơn nhiều so với mùa trước, nhờ hai tân binh Cazorla, Podolski. |
![]() |
Papiss Cisse (Newcaslte) Giống Jelavic, Cisse cũng chỉ chơi ở nửa cuối giải Ngoại hạng Anh mùa trước. Nhưng nửa mùa giải ngắn ngủi cũng đủ để tiền đạo người Senegal này bùng nổ với 13 bàn thắng qua 14 trận. Tôc độ, mạnh mẽ, chọn vị trí tốt và rất hay có những khoảnh khắc bùng nổ đến khó tin, Cisse dường như hội đủ các yếu tố cần thiết để tỏa sáng và trở thành một cỗ máy săn bàn mới của Newcastle ở giải Ngoại hạng tương tự Andy Cole, Les Ferdinand hay Alan Shearer trước kia. |
Phương My