Roy Hodgson Nhà cầm quân nội này là sự lựa chọn ưng ý nhất đối với số đông CĐV Anh hiện tại, có lẽ chỉ trừ các fan của Fulham nơi Hodgson đang làm việc. Ông không chỉ gây ấn tượng mạnh với chiến tích giúp Fulham vào chung kết Europa League mùa vừa qua bằng lối chơi tấn công quyến rũ, mà còn có một bản lý lịch đẹp. Hodgson từng có hai giai đoạn dẫn dắt Inter, từng nắm tuyển Thụy Sĩ và tuyển Phần Lan trong sự nghiệp huấn luyện bắt đầu từ năm 1976. Liverpool cũng đang rất muốn mời Hodgson về ngồi vào chiếc ghế trống mà Benitez bỏ lại, vì vậy, nếu chọn ông thay Capello, FA sẽ phải hành động nhanh chóng. Tỷ lệ cược: 9/4 (đặt 4 ăn 9). |
Harry Redknapp Năng lực của Redknapp một lần nữa được chứng tỏ qua chiến tích giúp Tottenham phá vỡ quyền lực của nhóm tự đại gia để chen chân vào top 4 giải Ngoại hạng mùa vừa qua. Ông từng giúp Portsmouth đoạt Cup FA năm 2008. Nhà cầm quân này cũng nổi tiếng với công tác đào tạo trẻ hồi còn ở West Ham những năm đầu 2000 khi cho ra lò một loạt ngôi sao đương thời của bóng đá Anh hiện nay như Lampard, Rio Ferdinand, Joe Cole, Carrick... Tỷ lệ cược: 3/1 |
Martin O'Neill FA chưa khi nào giấu sự ngưỡng mộ với năng lực cầm quân của O'Neil, nên nếu có ý định thay Capello, HLV người Bắc Ireland này sẽ là một trong những cái tên đầu tiên họ nghĩ đến cho chiếc ghế nóng. O'Neil thành công ở mọi CLB mà ông dẫn dắt, bất chấp ở các nơi đó, ông đều có trong tay những nguồn lực rất eo hẹp. Nhưng muốn có O'Neil, FA sẽ phải thuyết phục Aston Villa cởi trói cho nhà cầm quân này trong một năm hợp đồng còn lại. Tỷ lệ cược: 8/1 |
Stuart Pearce HLV phó hiện tại là một sự lựa chọn mang tính kế tục, tương tự trường hợp McClaren lên thay Eriksson trước kia. Pearce không chỉ là cánh tay phải của Capello, mà còn là một HLV trẻ giàu tiềm năng của bóng đá Anh. Năm ngoái, chính cựu hậu vệ này đã dẫn dắt đội U21 Anh vào tới chung kết giải vô địch trẻ châu Âu. Tuy nhiên nếu chọn Pearce, FA có thể băn khoăn đôi chút ở thành tích nghèo nàn của ông ở cấp CLB - bị Man City sa thải sau gần một năm rưỡi làm HLV trưởng. Tỷ lệ cược: 9/1. |
Guus Hiddink Kinh nghiệm và đẳng cấp cầm quân của Hiddink đã trở thành thương hiệu nổi tiếng khắp toàn cầu. Ông cũng chứng tỏ sự thích nghi tốt với môi trường bóng đá Anh trong nửa mùa giải làm HLV tạm quyền ở Chelsea. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất nếu FA chọn Hiddink là việc ông mới ký hợp đồng dẫn dắt tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ bắt đầu công việc mới từ ngày 1/8 tới. Tỷ lệ cược: 16/1 |
David Beckham Kinh nghiệm thi đấu và uy tín trong hậu trường là một lợi thế của Beckham. Anh cũng có những trải nghiệm nhất định khi được Capello đưa vào thành phần ban huấn luyện tuyển Anh ở Nam Phi. Nhưng ở tuổi 35, có lẽ còn quá sớm để Beckham bắt đầu sự nghiệp cầm quân, nhất là với một nơi nhiều sức ép như tuyển Anh. Tỷ lệ cược: 20/1 |
Alan Shearer Huyền thoại của Newcastle cũng là một cái tên đủ uy tín trong làng bóng đá Anh. Nhưng trên cương vị cầm quân, bản lý lịch của anh chỉ có mấy dòng vắn tắt và chẳng để lại bất kỳ ấn tượng nào tích cực. "8 trận dẫn dắt Newcalste, thắng 1, hòa hai và thua 5. Đội xuống hạng". Tỷ lệ cược: 33/1 |
Steve McClaren McClaren từng thất bại và phải ra đi khi không thể giúp tuyển Anh vượt qua vòng loại Euro 2008. Nhưng với việc giúp Twente Enschende vô địch Hà Lan mùa vừa qua và qua đó, được Wolfsburg mời về làm HLV trưởng, ông thầy người Anh này đã lấy lại phần nào uy tín trong mắt giới chuyên môn ở quê nhà. Nhưng một cuộc tái hôn với tuyển Anh có lẽ khó đến vào thời điểm hiện tại, khi con tim McClaren vẫn chưa hết rỉ máu vì những lời nguyền rủa mà ông phải nhận ở nhiệm kỳ đầu. Tỷ lệ cược: 66/1 |
Phương Minh