![]() |
Vịt nuôi tại một ấp ở Bình Chánh, TP HCM. |
Theo tổng kết của ông Đồng Mạnh Hoà, Giám đốc Trung tâm thú y vùng TP HCM, dịch cúm gia cầm tiến triển qua 3 giai đoạn. Từ tháng 12/2003 đến tháng 3/2004, dịch hoành hành ở 12/13 tỉnh phía Nam; giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 12/2004, 5/13 tỉnh. Riêng trận dịch hiện nay, bắt đầu từ tháng 12/04 đã lan tới 7 tỉnh.
Như vậy, từ tháng 12/2003 đến cuối năm 2004, dịch cúm gia cầm đã bùng phát tại 12 tỉnh, tại 68 trong tổng số gần 120 huyện, thị; tương ứng với hơn 520 trên tổng số 1.650 xã. Tổng số gia cầm bị bệnh và tiêu huỷ lên tới hơn 31 triệu con, gà chiếm khoảng 50%, kế tiếp là vịt 5,7 triệu con; cút hơn 9 triệu con và nhiều chim, ngỗng, bồ câu. Số trứng bị huỷ hơn 30 triệu quả.
Đánh giá về nguy cơ dịch bệnh ở đàn thuỷ cầm, ông Hoà tỏ ra lo ngại. Sau tháng 4/2004, khi kiểm tra huyết thanh các đàn gia cầm giống và thịt thì tỷ lệ dương tính phần lớn thuộc đàn vịt ở các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, TP HCM, Đồng Nai, Tây Ninh. Trong khi phương thức chăn nuôi là thả đồng từ tỉnh này sang tỉnh khác, rất khó kiểm soát.
Do đó, giúp các tỉnh dồn sức đối phó với đợt dịch giai đoạn 3, Trung tâm thú y vùng TP HCM sẽ tiếp tục tập huấn chuyển giao kỹ thuật chẩn đoán xét nghiệm bệnh cúm gia cầm cho Long An, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM cùng 2 trung tâm thú y vùng Đà Nẵng và Cần Thơ. Đơn vị còn phối hợp lâu dài với Tiền Giang và Bến Tre khảo sát 6 xã chăn nuôi gia súc gia cầm, tìm hiểu mối liên quan dịch tễ giữa virus cúm gia cầm trên gà, vịt và heo phục vụ nghiên cứu.
Ông Hoà cam kết, trung tâm sẽ mở cửa 24/24 kể cả ngày lễ, Tết để nhận mẫu gửi từ các tỉnh. Sau 1 ngày sẽ có kết quả để địa phương kịp thời hành động, kiểm soát dịch. Riêng năm 2004, tổng số mẫu được xét nghiệm bởi trung tâm là 53.000 mẫu.
Lê Nhàn