![]() |
Trong 2 ly nước, không thể phân biệt ly nào có GHB. |
Rohypnol là tên thương mại của nhóm hoạt chất flunitrazepam, những năm gần đây hay bị kẻ xấu dùng trong các vụ trộm cắp, hiếp dâm. Người bị hại hầu như không hề biết thuốc đã được cho vào rượu, bia, nước uống nhằm vô hiệu hóa khả năng kháng cự của họ. Ngoài hiệu ứng gây lơ mơ, an thần, buồn ngủ, giãn cơ và quên hết mọi việc, Rohypnol còn là một chất ma túy vì gây ra sự lệ thuộc. Nó đã bị cấm sử dụng ở hầu hết các nước. Một nhóm thuốc cùng loại khác là clonazepam với tên Klanopin hoặc tên Rivotril. Thuốc thường được các con nghiện sử dụng để tăng thêm khoái cảm khi "phê" với heroin hay các chất ma túy khác.
Nhóm thuốc GHB có tên khoa học là Gamma Hydroxy Butyrate, ở dạng chất lỏng không mùi, hơi có vị chát và thường được đóng trong chai nhỏ. Ngoài ra, thuốc còn được bán dưới dạng bột hoặc viên nang. GHB được xếp vào loại an thần, giảm đau, gây ngủ, ban đầu được dùng làm thuốc giúp dễ ngủ. Có tác dụng tương tự là nhóm thuốc GBL.
Tác động của GHB thay đổi tùy theo cơ địa người dùng. Lúc đầu, nó tạo cảm giác vui vẻ, kích động nên người sử dụng cảm thấy thư giãn, thích thú, hạnh phúc, dễ thân thiện. Sau khoảng 15 phút, họ sẽ buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt, lơ mơ, đờ đẫn, rối loạn thị giác, suy hô hấp, quên hết mọi việc rồi hôn mê; khi tỉnh dậy thì mất trí nhớ. Khi kết hợp với rượu, GHB gây khó thở và có thể dẫn đến tử vong.
Loại thuốc này thường được bào chế ở những địa điểm bí mật, bất hợp pháp nên độ tinh khiết và hàm lượng không được kiểm soát, hậu quả vì thế không thể lường hết được.
GHB tác động rất nhanh, khiến người dùng không thể kiểm soát được cơ thể. Việc dùng thường xuyên mỗi ngày một liều sẽ dẫn đến lệ thuộc thuốc. Ở liều cao, nó dễ gây tử vong. Cần gọi cấp cứu ngay nếu người dùng GHB đột ngột ngã xuống, mất tri giác. Trong khi chờ xe cấp cứu, nên đặt nạn nhân nằm nghiêng để nếu có nôn thì không gây nghẽn đường hô hấp, đảm bảo đường thở thông suốt.
GHB từng được dùng để điều trị các bệnh liên quan đến rối loạn giấc ngủ tại một vài quốc gia. Từ năm 1990, nó đã bị cấm dùng ở Mỹ. Tại nước này, GHB từng bị lạm dụng để gây hưng phấn, làm êm dịu thần kinh và tăng sự đồng hóa trong việc luyện tập cơ bắp; bị bọn tội phạm dùng vào việc cưỡng bức tình dục vì có thể dễ dàng hòa thuốc vào nước uống mà người bị hại khó phát hiện.
DS Trương Tất Thọ, Sức Khoẻ & Đời Sống