
Pistorius thường chăm chú đọc lại những điểm mà đội luật sư đã ghi lại, trước mỗi phiên xử. Ảnh: AP.
Vận động viên quyền Anh Kevin Lerena nói tại ngày xét xử hôm qua 5/3 rằng Pistorius liên quan đến một vụ nổ súng ở một nhà hàng năm ngoái.
Sự việc xảy ra khoảng một tháng trước thời điểm Pistorius bắn chết bạn gái Reeva Steenkamp rạng sáng 14/2/2013 tại nhà riêng của anh. VĐV khuyết tật môn điền kinh phủ nhận cáo buộc cố sát người mẫu xinh đẹp và khẳng định nổ súng vì nhầm tưởng đó là kẻ trộm. Anh cũng không thừa nhận tội tàng trữ vũ khí trái phép.
Lerena là nhân chứng thứ tư trong phiên xét xử Pistorius - diễn ra ở Tòa án Tối cao tại Pretoria, bắt đầu từ thứ hai tuần này.
Người này kể lại rằng, tháng 1/2013 anh cùng Pistorius và hai người khác - trong đó có người mang tên Darren Fresco - đi ăn ở nhà hàng Tasha (Johannesburg, Nam Phi). Fresco đã đưa một khẩu súng ngắn cho Pistorius và nói rằng đã có một viên đạn được lên nòng. Khi vừa được trao tay khẩu súng phát nổ.
"Tôi nhìn xuống, ngay gần chân của mình có một lỗ thủng", Lerena kể. "Ngón chân cái của tôi bị bỏng rát, nhưng may mắn không có thương tích. Pistorius lập tức quay sang yêu cầu Fresco nhận trách nhiệm và nói 'Xin anh đấy, tôi không muốn bị chú ý. Hãy chỉ nói là một mình anh gây ra việc này'".
Trong phần xét hỏi nhân chứng Lerena, luật sư bảo vệ của Pistorius - Barry Roux - nói thân chủ cũng đã kể về việc này và lý giải rằng không nghe thấy lời cảnh báo từ Fresco nên khi nhận khẩu súng dưới gầm bàn đã lên nòng và xảy ra tai nạn.
Chủ nhà hàng Jason Loupis được mời ra làm nhân chứng sau đó. Ông nói rằng khoảng 220 thực khách có mặt khi xảy ra sự việc, và khẳng định Fresco đã đứng ra nhận trách nhiệm hôm đó. Vợ ông, Maria, còn khai rằng trong nhóm thực khách ngồi ở bàn kế bên có một đứa trẻ.
Có mặt tại phiên tòa, phóng viên Andrew Harding của hãng BBC, nói rằng những lời khai kể trên cho thấy bên công tố đang cố gắng chứng tỏ Pistorius là người hiếu chiến. Đây là những động thái bất lợi cho ngôi sao người Nam Phi.
Trong ngày đầu tiên của phiên tòa, bà Michelle Burger và chồng khẳng định đã nghe thấy tiếng la hét của phụ nữ sau khi có tiếng súng nổ. Còn ở ngày thứ hai, Van Der Merwe - người sống cùng khu với Pistorius - nói: "Giống như có ai đó đánh nhau. Có tiếng người to tiếng với nhau".
Theo Van Der Merwe, sự việc xảy ra lúc 1h56 ngày 14/2/2013 (theo giờ địa phương), khiến bà thức giấc. Tiếng cãi cọ kéo dài trong một tiếng.
Pistorius được xem là người hùng thể thao của Nam Phi, với nỗ lực vươn lên dù sinh ra đã không có xương ống chân. Anh từng giành HC vàng lần đầu tiên năm 17 tuổi ở Paralympic Athens 2004, sau đó gặt hái thành công tương tự ở Bắc Kinh 2008 và London 2012. Năm 2012, Pistorius trở thành người không chân đầu tiên tham gia môn điền kinh tại Olympic. Vụ án vì vậy gây chấn động Nam Phi và thế giới, nhất là khi Reeva cũng là người mẫu và ngôi sao truyền hình thực tế nổi tiếng.
Phiên tòa xét xử anh là tòa án đầu tiên trong lịch sử Nam Phi được truyền hình trực tiếp, ngoại trừ phần trả lời của các nhân chứng.
Nếu bị kết tội, Pistorius có thể đối mặt với án chung thân.
Doãn Mạnh