![]() |
Nhạc sĩ Từ Huy. |
Nhạc sĩ Lê Quang: Thật ra môi trường nhạc trẻ hiện nay vẫn như một nồi canh còn nhiều con sâu, nhưng đổ lỗi trực tiếp cho một cá nhân nào đó thì cũng không được, bởi nhạc sĩ xuất hiện ào ạt, suy cho cùng là do nhu cầu thị trường còn quá dễ dãi. Nhiều khi, những ca khúc nhảm nhí, kém tay nghề, vay mượn lung tung lại được đón nhận, còn những bài nhiều đầu tư, tìm tòi thì bị thờ ơ. Nhưng là người có tâm huyết thì phải tự chọn lọc tác phẩm, dù thị trường có thế nào đi nữa.
Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt: Đúng ra, mỗi ngày cần có thêm nhiều người viết hơn nữa, được học nhiều hơn nữa, nhưng thực tế hiện nay, số lượng ca khúc tỷ lệ nghịch với chất lượng. Theo tôi, có lẽ do đa số viết theo lối chờ thời, muốn mau chóng nổi tiếng nên chọn một bài nào đó đã thành công rồi viết nhái theo, sẵn sàng đánh mất mình và sẵn sàng để "cuốn theo chiều gió".
Nhạc sĩ Trần Minh Phi: Nhạc trẻ luôn gắn với thời trang và thị trường, nên chuyện bị tác động cũng là tất yếu. Cái tốt của tính thị trường là nó kích thích sự đa dạng, phong phú, nhưng đó cũng chính là điểm yếu vì hiện nay ca khúc cứ giống nhau một màu, một mùi, chẳng có gì là đa dạng.
Nhạc sĩ Từ Huy: Theo tôi, những người làm nhạc trẻ nên tự thân vận động để tạo cái riêng cho mình, đừng cóp nhặt những giai điệu của người khác và nước ngoài, khi bị phát hiện thì xấu hổ lắm.
Nhạc sĩ Minh Châu: Nhạc trẻ đang kém chất lượng vì nội lực (nội tâm) của nhiều người viết quá non yếu, cụ thể là non về trình độ kiến văn, nhân sinh quan, thế giới quan, vốn liếng về kỹ thuật trong âm nhạc. Nhạc trẻ đang thiếu cái nhìn có quan điểm về con người, cuộc sống, thế giới, vì thế rất cần những người cầm đuốc dẫn đường, xóa bỏ cái lối chiều theo thị hiếu dễ dãi.
Nhạc sĩ Quốc An: Những người làm nhạc trẻ cần tìm hướng mới để đi, nhất là lúc này, khi nhu cầu của thị trường đang quá lớn, nhưng thường thì sự tìm tòi của họ không được đồng điệu. Chưa bao giờ họ nhận được sự góp ý, chỉ bảo với thiện chí, chỉ toàn là sự phê phán này khác. Nhạc trẻ thuộc về công chúng trẻ, nhưng sự chê bai thì phần lớn từ những giới khác, thường có vẻ soi mói và không khách quan... Đúng là hiện nay có quá nhiều nhạc sĩ yếu tay nghề, nhưng không phải vì thế mà nhạc trẻ hết lý do để tồn tại. Âm nhạc, trong đó có nhạc trẻ, theo tôi nghĩ, không đơn giản chỉ có chuyện học, mà còn phụ thuộc nhiều vào bối cảnh đời sống xã hội, thân phận và sự nhạy cảm trong cảm giác của mỗi người.
(Theo Tuổi Trẻ)