![]() |
Ảnh: Ameinfo. |
"Dù nội dung trên thiết bị di động không đòi hỏi chi phí sản xuất đắt đỏ như phim hay chương trình truyền hình nói chung, các nhà đầu tư vẫn phải bỏ ra trước khoảng vài nghìn USD cho mỗi đoạn clip chỉ kéo dài có 1 phút", chuyên gia phân tích Chris Coffman của Informa giải thích.
Coffman cho biết một trong những giải pháp giảm chi phí ban đầu là mượn chương trình đã được chiếu trên TV hoặc các đoạn giới thiệu phim và đưa vào sản phẩm cầm thay. Nhà cung cấp nội dung cũng đang phải phụ thuộc vào những nguồn vốn bên ngoài như của các nhà đầu tư, quỹ hỗ trợ đa phương tiện... nhưng quá trình hợp tác này không hề diễn ra suôn sẻ.
Hiện nay, người sử dụng điện thoại di động đặc biệt quan tâm đến các đoạn phim ngắn thay cho những chương trình TV dài hàng chục phút. Giới phân tích tin rằng điều này đang giúp tạo nên những định dạng và chương trình kiểu mới dành riêng cho thiết bị với màn hình nhỏ.
"Ngoài ra, mobile TV cũng mở ra cơ hội cho các nhà làm phim thử nghiệm và tham gia vào một lĩnh vực hoàn toàn khác lạ so với những gì họ đang thực hiện hiện nay", Juliane Schulze, chuyên gia nghiên cứu của Peaceful Fish, tin tưởng.
T.N. (theo VNUNet)