Theo báo cáo vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố, thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong dịp Tết Nguyên đán tương đối ổn định. Tuy nhiên, lãi suất huy động vốn có dấu hiệu tăng, do đặc điểm mang tính mùa vụ khi các ngân hàng thường có nhu cầu lớn về tiền mặt để thanh toán trong giai đoạn cuối năm Âm lịch.
![]() |
Lãi suất có dấu hiệu tăng cao trong dịp Tết. Ảnh minh họa: Hoàng Hà |
Cụ thể, lãi suất qua đêm tại các ngân hàng trong dịp sát Tết là 14-16% một năm, cao hơn hẳn so với mức trung bình 10-11% trong tháng 1/2011. Lãi suất huy động vốn ngắn hạn (kỳ hạn một tháng) cũng tăng lên 17-19% một năm, so với mức 16-17% trước đó.
Nhằm mục đích hỗ trợ khả năng thanh khoản của các tổ chức tín dụng, trong thời gian này, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện cung ứng mạnh vốn cho các ngân hàng. Cụ thể, đến hết ngày 30/1, ngân hàng trung ương đã cung ứng gần 132.000 tỷ đồng cho các tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo vốn thanh toán cho hệ thống.
Theo tính toán của Ngân hàng Nhà nước, ngay sau Tết, khi thanh khoản tiền đồng của các tổ chức tín dụng được cải thiện, lượng tiền mặt ngoài lưu thông sẽ quay trở lại hệ thống ngân hàng làm tăng vốn khả dụng cho các nhà băng.
Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, trong tháng 1/2011, trạng thái ngoại tệ của hệ thống ngân hàng đã duy trì ở mức cân bằng hoặc dương. Tỷ giá thị trường chính thức và tự do tương đối ổn định. Doanh nghiệp có dấu hiệu tăng vay đôla Mỹ tại thời điểm này khi tín dụng ngoại tệ tăng đến 2,37% trong tháng một, còn tín dụng tiền đồng giảm 0,09%.
Trong tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước cho biết giá vàng thế giới và trong nước đều có xu hướng giảm. Tuy nhiên, giá trong nước giảm chậm hơn thế giới do kỳ vọng giá sẽ tăng cao trở lại của người dân và dao động quanh mức 35,55 triệu đồng một lượng.
Nhật Minh