"Thị trường đang ngập lụt bởi hàng trăm mẫu compact của Canon, Casio, Samsung... nhưng vẫn chừa một khoảng trống cho những sản phẩm nhỏ, nhẹ và đạt chất lượng như máy DSLR", chuyên gia phân tích Steve Hoffenberg của hãng Lyra Research (Mỹ) cho hay.
![]() |
Nhiều người tham gia cộng đồng chia sẻ ảnh Flickr vẫn dùng Canon PowerShot G7 để chụp cận cảnh hoa và côn trùng, chỉ tiếc camera này không chụp ảnh raw (chưa qua xử lý). G7 có độ phân giải 10 megapixel, tốc độ lens F/2.8-4.8, 35-210 mm và trọng lượng chỉ có 320 g. Giá: 500 USD. |
![]() |
Ricoh GX100, 10 megapixel, kiểu dáng nhỏ gọn và hỗ trợ file raw, tạo nhiều thiện cảm cho người sử dụng. Sản phẩm sử dụng ống kính F/2.5-4.4, 24-72 mm, nặng 220 g và có giá 600 USD. |
![]() |
"Tôi thường xuyên chụp hình, không phải để kiếm tiền mà chỉ là đam mê. Tôi luôn muốn mang theo máy ảnh nhưng tôi lại đi xe đạp", Stefano Di Cecio, người Italy, cho biết. Do đó, anh chọn Panasonic DMC-LX2 hỗ trợ ảnh raw, điều khiển bằng tay và ống kính F/2.8-4.9, 28-112 mm. Thiết bị 10,2 megapixel này có trọng lượng 186 g với giá 410 USD. |
![]() |
Một lựa chọn khác là Nikon Coolpix P5000, nhỏ hơn G7 nhưng cũng không hỗ trợ file raw. P5000 được trang bị lens F/2.7-5.3, 36-126 mm, 10 megapixel, nặng 200 g và được bán giá 340 USD. |
![]() |
Những phiên bản hơi to một chút như Olympus SP-550 UZ (ảnh) và Fujifilm Finepix S6000fd lại có thể zoom xa hơn. SP-550 sử dụng ống kính F/2.8-4.5, 28-504 mm, trọng lượng 365 g và giá bán là 440 USD. |
![]() |
Leica M8 là mơ ước của nhiều nhiếp ảnh gia. Thiết bị hỗ trợ độ phân giải 10,3 megapixel và nặng 545 g này có giá tới 4.800 USD. |
T.N. (bài và ảnh: CNet)