Cùng ngày, tỉnh Cà Mau đã cho lực lượng đi đo đạc, khảo sát để có kết quả chính thức về diện tích rừng U Minh Hạ bị cháy thời gian qua.
Ông Trương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khẳng định: "Hoàn toàn có đủ khả năng khôi phục lại rừng U Minh Thượng. Đây là rừng tràm ngập mặn, mức độ đa dạng sinh học không phức tạp. Hơn nữa, dù bị cháy nhưng nền đất rừng vẫn nguyên vẹn nên khả năng tái sinh khá cao". Theo ông Tuấn, có hai việc trước mắt tỉnh phải làm ngay là đề cao cảnh giác, ngăn chặn tái cháy rừng, không cho người dân vào săn bắt động thực vật. Biện pháp thứ hai là mua ngay khoảng 15 tấn tràm giống, tổ chức thu dọn sạch sẽ hiện trường vụ cháy để khi có mưa xuống tiến hành gieo sạ tràm.
Tỉnh cũng phối hợp với các chuyên gia của Viện Nghiên cứu quy hoạch lâm nghiệp tổ chức khảo sát, chọn phương án quy hoạch lại rừng U Minh Thượng. Theo đó, sẽ tiến hành xẻ một số tuyến kênh trong rừng, dự kiến khoảng 400-500 m đào một tuyến, từ 400-500 m có một ô rừng. Kênh sẽ được đào rộng và sâu đảm bảo nguồn nước, xây dựng hệ thống đập đê, trang bị đồng bộ máy bơm nước. Khi có dấu hiệu cạn nước sẽ chủ động bơm ngay vào rừng.
Bộ NN&PTNT cho biết, tổ chức CARE quốc tế sẽ hỗ trợ khẩn cấp một khoản kinh phí nhằm phối hợp triển khai hoạt động gieo sạ khoảng 2.500 ha rừng U Minh Thượng vừa bị cháy. Đồng thời CARE cũng sẽ hỗ trợ kinh phí để xây dựng dự án "Trồng lại rừng U Minh Thượng", được thực hiện chủ yếu bằng ngân sách của Việt Nam (dự kiến sẽ xây dựng hoàn thành vào cuối tháng 5).
(Theo Tiền Phong, Tuổi Trẻ)