Mùa đầu Lô tô show - Gánh hát ngàn hoa có năm đội thi gồm: Mạnh Quyên, Dòng Thời Gian, Phương Anh, Hương Nam và Sài Gòn Tân Thời. Họ sẽ có những tiết mục trình diễn được dàn dựng dựa trên thực tế sinh hoạt ở mỗi đoàn. "Chúng tôi xuất phát từ sân khấu nghiệp dư, dựng trên bãi đất trống, giờ được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp là niềm hãnh diện lớn", Lâm Quốc Khải (đoàn Sài Gòn Tân Thời) chia sẻ.
Giám khảo chương trình gồm: ca sĩ Phương Thanh và nhà báo Phước Lập. Ngoài ra, ở mỗi tập sẽ có các giám khảo khách mời. Show dự kiến có 12 tập, phát sóng từ ngày 11/1.
Nghệ sĩ BB Phụng (đoàn Dòng Thời Gian) cho biết dù là sân khấu nghiệp dư, để được trình diễn, các thành viên đoàn phải trải qua nhiều khâu, từ công việc cơ bản như bán vé, dọn bến đến bê từng tấm tôn dựng sân khấu. Việc hát cũng phải có tư duy và chịu khó học hỏi để mang đến nét hấp dẫn cho khán giả.
Theo đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh, loại hình giải trí lô tô xuất phát từ trò chơi xổ số. Trò chơi này được mang từ nước ngoài về, sau đó Việt hóa, ghép việc ca hát ca dao vùng miền vào. Thời kỳ đầu, người hát lô tô có giới tính nam, nữ hẳn hoi. Sau đó, xã hội có những sự bộc phát về giới tính một cách tự nhiên. Có những người đàn ông ban ngày đi vác lúa, ban đêm giả gái đi hát lô tô, gọi là bóng lô tô cựu trào. Họ không thể nào sống trong gia đình với vai trò một người đàn ông, cũng không được xã hội chấp nhận. Chuyện giả gái bắt đầu và hình thành nên đoàn nhỏ.
Thập niên 1980, lô tô thịnh hành ở các tỉnh miền Nam, nhất là vào dịp lễ Tết. Những năm gần đây, loại hình giải trí dân gian này dần bị lãng quên. loại hình này từng được đề cập qua phim tư liệu Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng do diễn viên Hồng Ánh sản xuất, hay phim điện ảnh Lô tô do Huỳnh Tuấn Anh đạo diễn.