![]() |
Một phụ nữ trong giáo phái đa thê và các con. Ảnh: AFP. |
Sau hai ngày lấy lời khai và thu thập bằng chứng về cuộc đột kích vào giáo phái đa thê, thẩm phán tòa án địa phương quyết định thử ADN để xác định cha mẹ của từng đứa trẻ.
Việc lấy tế bào xét nghiệm gene bắt đầu hôm nay tại một phòng thí nghiệm lưu động gần nơi bọn trẻ đang trú ẩn.
Luật sư bào chữa cho giáo phái và đại diện cho một số trẻ nói rằng các nhân viên phúc lợi xã hội đã vượt quá ranh giới khi đưa tất cả bọn trẻ đi cách ly.
Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan bảo vệ trẻ em cho rằng việc các bé gái bị những người đàn ông lớn tuổi hơn làm cho có bầu khiến tất cả các em bé đều trong vòng nguy hiểm. Các bé gái đều có nguy cơ bị lạm dụng tình dục và các bé trai đều có cơ trở thành tội phạm tình dục.
Cơ quan này cũng tuyên bố chỉ những bà mẹ dưới 18 tuổi được phép ở cùng con cái sau khi việc xét nghiệm ADN hoàn tất. Những đứa trẻ khác sẽ được đưa tới các nhà nuôi dưỡng.
416 đứa trẻ và hơn 130 bà mẹ đã được giải cứu khỏi khu liên hợp của giáo phái đa thê ở Texas hôm 3/4 sau khi giới chức nhận được điện thoại kêu cứu của một bà mẹ 16 tuổi.
Ngọc Sơn (theo AFP)