Sáng 16/7, trong phiên họp quyết toán ngân sách thành phố năm 2007, nhiều đại biểu HĐND Hà Nội đã bày tỏ sự không hài lòng với việc thu chi của thành phố. Trong đó, việc kết dư gần 1.000 tỷ đồng của 5 dự án trọng điểm hướng tới kỷ niệm 1.000 Thăng Long được chất vấn nhiều nhất.
Ông Nguyễn Văn Sửu, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư thừa nhận, tỷ lệ chi ngân sách chưa đạt yêu cầu, đặc biệt là trong xây dựng cơ bản. Tuy nhiên, so với năm 2006, chi ngân sách của Hà Nội đã có bước tiến đáng kể khi đạt hơn 80% (năm 2006 là 67,1%).
Giải thích cho việc 5 dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản chỉ thực hiện chưa tới 40% kế hoạch vốn, ông Sửu cho rằng những nguyên nhân khách quan như công tác giải phóng mặt bằng, vướng mắc thủ tục hành chính và biến động trượt giá đã cản trở tiến độ các dự án. Ngoài ra, còn có một số nguyên nhân chủ quan như công tác chỉ đạo, điều hành thiếu quyết liệt, chủ đầu tư thiếu năng lực.
![]() |
|
Láng - Hoà Lạc là một trong 5 dự án lớn ở Hà Nội chậm tiến độ. Ảnh: Hoàng Hà. |
Là một doanh nghiệp, đại biểu Phạm Thị Loan cho rằng, công tác dự toán hoặc việc tổ chức thực hiện kế hoạch thu chi có vấn đề. "Tôi thấy Sở Kế hoạch Đầu tư đưa nguyên nhân trượt giá để giải thích là không hợp lý. Nên nhớ rằng, việc trượt giá chỉ thực sự đáng kể vào năm 2008, không phải năm ngoái".
Đồng quan điểm với bà Loan, đại biểu Đào Xuân Mùi đặt yêu cầu đánh giá lại sự chuẩn xác của việc lập kế hoạch. "Tôi thấy một số khoản đặt cao hơn hoặc thấp hơn so với năm 2006 rất nhiều. Điều đó dẫn đến việc không đạt hoặc vượt xa kế hoạch đề ra. Như vậy là không hợp lý".
Từng đi kiểm tra thực địa tại các dự án trọng điểm như cầu Vĩnh Tuy, đường vành đai 3... ông Lê Quang Nhuệ, Phó chủ tịch HĐND cho rằng, công tác giải phóng mặt bằng không phức tạp như báo cáo. "Nhiều chỗ đã giải tỏa xong, dân đi hết mà nhà đầu tư có tiến hành thi công đâu", ông Nhuệ nói.
Trước những ý kiến của các đại biểu, ông Lê Văn Hoạt, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND đã nhận một phần trách nhiệm về mình. Ông Hoạt cũng đề nghị, trong các năm tới, HĐND cần chú ý hơn trong thẩm định việc thu chi ngân sách của thành phố.
| Năm 2007, 5 dự án lớn của Hà Nội (đường 5 kéo dài, cầu Vĩnh Tuy, đường Láng - Hòa Lạc, cầu Nhật Tân, tuyến đường sắt đô thị thí điểm) có số vốn dự toán hơn 1.570 tỷ đồng nhưng chỉ thực hiện chưa tới 600 tỷ. Gần 1.000 tỷ đồng kết dư ở các dự án này đã khiến cho tổng kết dư ngân sách thành phố Hà Nội lên tới hơn 3.380 tỷ đồng trong năm 2007.
Ngoài ra, với hơn 3.620 tỷ đồng chi chuyển nguồn ngân sách sang năm 2008, Hà Nội có tới hơn 7.000 tỷ đồng "không tiêu hết" trong năm 2007, chiếm tới 15% tổng thu ngân sách. |
Nguyễn Hưng
