Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ sáu, 1/3/2019, 18:55 (GMT+7)

Các cuộc gặp của Chủ tịch Triều Tiên với lãnh đạo Việt Nam

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un hội đàm với các lãnh đạo trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Chủ tịch Kim Jong-un diễn ra trong hai ngày, bắt đầu từ ngày 1/3, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Lễ đón Chủ tịch Triều Tiên được tổ chức trọng thể chiều nay tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Lãnh đạo hai nước cùng duyệt đội danh dự. Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo Triều Tiên tới thăm chính thức Việt Nam trong 55 năm qua, kể từ chuyến thăm của ông Kim Nhật Thành, ông nội của Chủ tịch Kim Jong-un, năm 1964.

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Kim Jong-un bước vào hội đàm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Kim là dấu mốc mới quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước.

Cùng chiều, tại trụ sở chính phủ, Chủ tịch Kim Jong-un hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trước cuộc hội kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Triều Tiên đã tham quan cuộc trưng bày ảnh "Quan hệ Việt Nam - Triều Tiên".

Tại Nhà Quốc hội sau đó, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cũng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chủ tịch Triều Tiên đến Việt Nam bằng tàu hỏa hôm 26/2 và dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump hôm 27-28/2. Ông Kim Jong-un sẽ rời Việt Nam trở về nước vào ngày mai.

Anh Ngọc - Giang Huy - Ngọc Thành