![]() |
|
Ông Len Aldis bên gia đình một nạn nhân chất độc da cam. |
- Xuất phát từ ý tưởng nào mà ông quyết định xây dựng www.petitiononline.com ?
- Tôi đến Việt Nam từ 1998 và đã gặp, nhìn thấy cũng như nói chuyện với nhiều người ở mọi lứa tuổi, nhưng họ giống nhau vì đều chịu đựng nỗi bất hạnh do nhiễm chất độc da cam. Bất cứ ai nhìn thấy những người đã và đang phải gánh chịu những ảnh hưởng chất độc ám ảnh, tàn phá số phận bản thân và gia đình họ đều không thể ngoảnh mặt bỏ đi, hoặc bó tay đứng nhìn mà không giúp đỡ.
Ngay sau đó, tôi rất mừng khi biết tin tòa án bang New York đã tiếp nhận đơn kiện của 3 nạn nhân Việt Nam. Cùng vài người bạn và Hội hữu nghị Anh-Việt, chúng tôi quyết định lập trang web trên Internet, kêu gọi ủng hộ cho 3 nạn nhân Việt Nam khởi kiện và nhiều người khác. Đây là cơ hội cho dư luận quốc tế bày tỏ đồng tình, ủng hộ với các nạn nhân, đồng thời lên án chiến tranh sử dụng vũ khí hóa học.
Sau 11 năm Mỹ rải chất độc (1961 - 1972), đã có hàng nghìn người chết, trẻ quái thai, bệnh tật được sinh ra, gây đau thương và kinh hoàng cho nhân dân Việt Nam. Các công ty hóa chất và người đặt hàng là chính phủ Mỹ phải nhận trách nhiệm và đền bù thiệt hại cho các nạn nhân.
- Đến nay, có bao nhiêu quốc gia tham gia góp chữ ký?
- Nhân dân trên khắp thế giới đều nhiệt tình ủng hộ chương trình. Rất khó để có thể tổng kết nước nào có số chữ ký nhiều nhất vì có nhiều người mang quốc tịch khác nhau, không sinh sống trên quê hương cũng tham gia chương trình. Mọi người chỉ cần đăng ký tên, địa chỉ e-mail và nơi sinh sống (hoặc làm việc) để góp chữ ký.
- Sau khi kết thúc việc thu thập chữ ký, ông sẽ gửi đến những địa chỉ nào?
- Cuối tháng 9, chúng tôi dự định gửi chữ ký tới Tổng thống Mỹ, tiếp đó là Quốc hội Mỹ và Liên bang, các công ty hóa chất và cuối cùng là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Đó là những cá nhân và tổ chức có trách nhiệm lớn trong công cuộc đòi công lý của các nạn nhân đã chịu đau đớn nhiều năm nay.
- Ông đánh giá thế nào về việc các công ty hóa chất Mỹ trong vụ kiện này đã đổ trách nhiệm về phía Chính phủ?
- Vào tháng 10, tòa án New York sẽ xem xét giải trình của các công ty hóa chất. Tôi không phải là luật sư, nhưng theo quan điểm cá nhân, tôi cho rằng họ không có bằng cớ. Rõ ràng, họ biết những tác hại của chất độc da cam trước khi được sử dụng ở Việt Nam, nhưng không hề ngăn chặn Chính phủ Mỹ gây tội ác. Trong suốt 11 năm, họ cũng không ngừng sản xuất gần 82 triệu lít hóa chất đổ xuống Việt Nam.
- Nếu những chữ ký được gửi trùng với thời điểm bầu cử ở Mỹ thì sao, thưa ông?
- Tháng 11 tới, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra. Nếu vị tổng thống mới được chọn, ông này cũng sẽ nhận được thư kiến nghị của chúng tôi, kèm với một bản gửi cho Tổng thống đương nhiệm Geogre W. Bush.
Lê Nhàn
