Hồ sơ kế toán 5 năm gần đây của Công ty TNHH sản xuất vật liệu xây dựng Phú Đức (Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức) cho thấy gần như Phú Đức chỉ chuyên làm các công trình cho Sawaco. Điển hình chỉ năm 2004, Phú Đức đã trúng thầu và ký kết đến 53 hợp đồng kinh tế với Sawaco để thực hiện rất nhiều hạng mục như: thi công, xây dựng mạng đường ống, đào lắp, vận chuyển, bốc xếp đất... với tổng trị giá gần 10 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2005, doanh số bán hàng hóa và dịch vụ của Phú Đức là 4,4 tỷ đồng, ước tính cả năm sẽ tăng lên 12 tỷ đồng.
Sở dĩ Sawaco lại “tín nhiệm” giao nhiều hợp đồng cho Phú Đức vì công ty này tiền thân là Xí nghiệp Phú Đức, một xí nghiệp đời sống của Công ty Cấp nước. Khi ra đời, Công ty Phú Đức có vốn điều lệ 200 triệu đồng chuyên sản xuất vật liệu xây dựng vôi, gạch. Trước đó, ngày 15/11/1992, hội nghị sáng lập viên Phú Đức được tổ chức có sự tham gia của ông Lương Hạnh với phần vốn góp 70%, Tăng Văn Song 10%, đại diện công đoàn Công ty Cấp nước, Phạm Tấn Sỹ 10%, đại diện nhà máy nước và Huỳnh Phát Minh (ngụ 1287/13 Phạm Thế Hiển, quận 8) góp 10%.
Ông Hạnh (cư ngụ tại 283 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận) là nhân viên làm việc tại Công ty Cấp nước từ năm 1975, từng làm cán bộ phòng kế hoạch - vật tư của Công ty Cấp nước trong nhiều năm và cũng là cán bộ công đoàn của công ty. Ông Hạnh xin nghỉ việc từ 1/11/1992 để thành lập công ty riêng.
Còn ông Tăng Văn Song (ngụ 194/10 Đỗ Ngọc Thạnh, quận 5) hiện là chủ tịch công đoàn của Sawaco và trước đó cũng là chủ tịch công đoàn của Công ty Cấp nước TP HCM trong nhiều năm liền. Hiện nay ông Song đồng thời cũng là ủy viên đảng ủy lâm thời của Sawaco. Còn ông Phạm Tấn Sỹ (địa chỉ đăng ký Tăng Nhơn Phú 2, xã Tăng Nhơn Phú, Thủ Đức) nguyên là giám đốc Nhà máy nước Thủ Đức.
Ngày 15/1/1993, ông Võ Quang Châu, giám đốc Nhà máy nước Thủ Đức (nay là phó tổng giám đốc Sawaco), đã ký hợp đồng với ông Lương Hạnh cho Phú Đức thuê một mặt bằng 2.000 m2 của nhà máy trong vòng 5 năm để sản xuất vôi, gạch và làm trụ sở công ty với giá 600.000 đồng/tháng. Hơn một tháng sau, ngày 27/2/1993, ông Võ Quang Châu cũng ký xác nhận ông Hạnh là chủ sở hữu một lò vôi ba miệng và một cặp lò gạch có mái che “xây dựng trên phần đất đã thuê của Nhà máy nước Thủ Đức”. Tài sản này sau đó đã được ông Hạnh đem góp vào Công ty Phú Đức. Đến đầu tháng 3/1993, giám đốc Công ty Cấp nước Võ Văn Đường đã ký duyệt kế hoạch cho thuê này, trong văn bản có nêu nguồn nguyên liệu vôi sản xuất của Công ty Phú Đức sẽ được cung cấp cho xử lý nước.
Một năm sau ngày thành lập (16/8/1994), giám đốc Công ty Cấp nước Võ Văn Đường ký một văn bản gửi Sở Giao thông công chánh TP HCM đề nghị cho phép Công ty Phú Đức tham gia lắp đặt ống nước vì bước đi “hợp lý và cần thiết” trong bối cảnh “hầu như chưa có một công ty tư nhân nào đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực này, đặc biệt là thi công lắp đặt ống nước ngoài đường phố”. Ngày 1/4/1995, Sở Kế hoạch - Đầu tư cũng đồng ý cho phép Phú Đức bổ sung ngành nghề lắp đặt ống cấp nước và tăng vốn lên 800 triệu đồng.
3 năm sau Phú Đức đăng ký mở rộng hoạt động sang nhiều ngành nghề khác, trong đó có thi công hệ thống cấp thoát nước. Vốn điều lệ của công ty cũng tăng lên 3 tỷ đồng vào ngày 16/9/1998. Lúc này, công ty chỉ còn ba cổ đông. Ông Lương Hạnh vẫn là cổ đông chi phối với 2 tỷ đồng vốn góp, ông Tăng Văn Song tăng số vốn góp lên 500 triệu đồng và Huỳnh Phát Minh cũng góp đủ 500 triệu đồng.
Cùng với Phú Đức, Công ty TNHH cơ khí Hiệp Lực (266A Lương Định Của, phường An Phú, quận 2) cũng là một trong những gương mặt được Sawaco “o bế” nhất. Có tháng hầu như Hiệp Lực chỉ “lo” bán hàng cho Sawaco, chẳng hạn trong tháng 7/2004, tổng doanh số hàng hóa dịch vụ bán ra của Hiệp Lực đạt gần 2,9 tỷ thì doanh thu từ Sawaco đã đạt 2,3 tỷ, chiếm đến 80%.
Ngày 6/1/1993, Công ty TNHH cơ khí Hiệp Lực chính thức được thành lập với số vốn điều lệ 500 triệu đồng, chuyên sản xuất các sản phẩm cơ khí. Hiệp Lực có năm thành viên góp vốn, trong đó ông Nguyễn Kim Thạch góp 28% và vợ ông là bà Lý Mỹ Dung (ngụ tại 397A Võ Văn Tần, quận 3) góp 54%.
Một cổ đông khá quan trọng là bà Nguyễn Hữu Thị Ngọc Liên đứng tên góp 30 triệu đồng, tương đương 6%. Bà Liên (ngụ tại 45 Lê Lợi, quận Gò Vấp) là em ruột của bà Nguyễn Hữu Thị Ngọc Thu, hiện là cán bộ phòng tổ chức của Chi nhánh cấp nước Chợ Lớn (thuộc Sawaco) và cũng là vợ của ông Lý Chung Dân (hiện là phó tổng giám đốc Sawaco).
Điều đáng chú ý là từ năm 1975 đến nay, ông Dân liên tục phụ trách bộ phận kế hoạch - vật tư của Công ty Cấp nước. Bắt đầu từ vị trí cán bộ thuộc phòng vật tư (1975-1981), ông Dân được đề bạt lên giữ chức phó phòng vật tư (1981-1987), phó phòng kế hoạch - vật tư (1987-1991) rồi trở thành trưởng phòng kế hoạch - vật tư (1991-1992). Trong vòng gần 10 năm từ 1992 đến hết năm 2001, ông Dân giữ vị trí trưởng phòng kế hoạch - vật tư.
Một cổ đông khác cũng không kém phần quan trọng là bà Cao Thị Chắn, có số vốn góp 6% bằng bà Liên. Bà Chắn (ngụ tại 750 Trần Hưng Đạo, quận 5) là vợ của ông Võ Văn Đường, giữ chức giám đốc Công ty Cấp nước trong thời điểm thành lập Công ty Hiệp Lực. Cổ đông cuối cùng là bà Nguyễn Vĩnh Hà (ngụ tại 318 Nguyễn Thiện Thuật, quận 3) góp 6%.
Ngày 17/9/2001, Hiệp Lực bổ sung ngành nghề kinh doanh sang sản xuất, mua bán vật tư ngành nước, thi công công trình cấp thoát nước, kinh doanh nước sạch, xây dựng trạm cấp nước và cung cấp sản phẩm nước sạch dùng cho sinh hoạt, sử dụng trong công - nông nghiệp. Công ty cũng đồng thời tăng vốn lên 5 tỷ đồng và chỉ còn lại hai thành viên góp vốn là Nguyễn Kim Thạch, góp 4 tỷ đồng và vợ ông là Lý Mỹ Dung góp 1 tỷ đồng.
(Theo Tuổi Trẻ)