Người dân chạy khi bụi và khí nóng tràn vào làng Argomulyo ở ngoại ô thành phố cổ Yogyakarta trên đảo Java, Indonesia hôm 6/11. Ảnh: AP. |
Merapi, ngọn núi lửa hoạt động thường xuyên nhất tại Indonesia, phun ra gần 50 triệu m3 khí, nham thạch và tro hôm 5/11 và vẫn tiếp tục rung chuyển hôm qua. Trong nhiều thời điểm nó phun ra cột bụi cao tới 8 km. Bụi bao phủ các mái nhà, ô tô, lá cây và mọi thứ trong một khu vực có bán kính vài trăm km tính từ núi lửa. Theo AP, số người chết vì núi lửa Merapi trong hai tuần qua tăng lên 138.
“Bụi núi lửa trong những tuyến hàng không xung quanh thành phố Jakarta có thể gây tổn hại nghiêm trọng tới phi cơ và động cơ, đe dọa sự an toàn của các hành khách và phi hành đoàn”, ông Azharuddin Osman, giám đốc điều hành của hãng Malaysia Airlines, tuyên bố.
Các hãng hàng không Singapore Airlines, Cathay Pacific, Japan Airlines, Lufthansa và Etihad Airways cũng hoãn mọi chuyến bay tới Jakarta. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama sắp thăm Indonesia trong chuyến công du châu Á 10 ngày. Quyết định của họ khiến các chuyến bay tới Frankfurt, Abu Dhabi, Tokyo, Hong Kong và nhiều nơi khác cũng chịu ảnh hưởng.
Tại Indonesia, các chuyến bay nội địa vẫn diễn ra bình thường, trừ các chuyến tới những sân bay gần núi lửa Merapi. Tia Wanti, một quan chức phụ trách thông tin tại sân bay Jakarta, cho rằng quyết định hoãn bay của các hãng hàng không là hành động vội vàng, bởi bụi không gây nên bất kỳ vấn đề nào trên bầu trời thành phố Jakarta và đường băng của sân bay. Khoảng 10% trong số 1.200 chuyến bay rời và tới phi trường Jakarta hôm qua đã bị hủy.
Ít nhất 94 người chết vì núi lửa Merapi trong ngày 5/11. Đây là ngày mà nó giết nhiều người nhất trong vài thập kỷ qua. Hơn 200 người khác bị bỏng, khó thở, gãy xương và rách thịt.
Minh Long