![]() |
Khi bị rắn cắn, có thể dùng tỏi giã nhỏ đắp vào vết cắn. |
Trước khi đắp thuốc, hãy rửa sạch vết thương bằng dung dịch nước muối 9%. Không nên nặn bóp vết cắn quá nhiều làm nọc độc vận chuyển nhanh về tim, gây nguy hiểm cho nạn nhân.
Sau đây là một số bài thuốc đơn giản, cần được áp dụng ngay khi bị rắn cắn (nếu để lâu, nạn nhân sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng):
Bài 1: Lấy rau diếp cá, lá bồ công anh, giã nhỏ, đắp lên vết cắn.
Bài 2: Lấy lá bạc hà, lá cỏ mực (lượng bằng nhau) giã nhỏ, đắp lên vết cắn.
Bài 3: Lấy tỏi giã nhỏ đắp vào vết cắn, sau đó giã thêm tỏi để vắt lấy nước uống.
Bài 4: Tiêu hạt độ 30 hạt, nhai nhỏ, nuốt lấy nước, xác đắp lên vết cắn.
Bài 5: Hạt chanh phơi khô, cất vào lọ hoặc sao qua cho giòn, tán nhuyễn thành bột rồi cho vào lọ để dành. Khi bị rắn cắn, nếu nạn nhân còn nuốt được thì cho nuốt hạt chanh càng nhiều càng tốt. Nếu nạn nhân bị hôn mê thì lấy bột hòa với nước đổ vào miệng. Khi chanh vào đến ruột, bệnh nhân sẽ tỉnh.
Bài 6: Phèn chua 25 g, vôi ăn trầu 12 g, trầu không 3 lá, gừng 20 g, quế khâu 20 g. Tất cả giã nhuyễn, lấy nước cho uống, xác đắp vào vết cắn. Nếu không hạ đờm thì cho quế gấp đôi, uống tiếp (không được hút thuốc lá).
Bài 7: Nghệ vàng 50 g, phèn chua 5 g, lá sống đời 15 lá, gừng tươi 50 g, rau răm 50 g, mật lợn 1 cái, sài đất 50 g. Giã nhuyễn các vị thuốc, cho một ít rượu hội. Dùng nước muối rửa sạch vết cắn rồi đắp thuốc lên.
BS Nguyễn Văn Dương, SK&ĐS