![]() |
Cá voi không biết rằng nước biển màu xanh. |
Đó là kết luận mà ông Leo Peichl, Viện Nghiên cứu Thần kinh Max Placnk, Frankfurt (Đức) đưa ra hôm thứ tư. Ông đã kiểm tra kháng thể của 14 loài cá heo, cá voi có răng và hải cẩu, thấy rằng tất cả đều không chứa các sắc tố vẫn có trong những loài có thể tiếp nhận màu xanh. Đó là do thị giác của chúng không có 2 loại tế bào thần kinh, gọi là tế bào hình chóp, cho phép chúng ghi nhận ánh sáng xanh. Đây là điểm khác biệt lớn giữa cá voi, cá heo và hải cẩu với các động vật có vú khác.
Trong khi đó, rái cá sông và chó sói, họ hàng gần của hải cẩu, cũng như hà mã, họ hàng gần của cá voi, lại có sắc tố này. Nói cách khác, chúng nhìn được màu xanh. Như vậy, có thể thấy rằng cá voi, cá heo và hải cẩu bị mù màu sau khi tách ra khỏi một tổ tiên chung.
Nguyên nhân của hiện tượng này vẫn còn là bí ẩn. Theo giả thuyết của ông Peichl, tổ tiên của cá voi, cá heo và hải cẩu hiện đại có thể bị mù màu chỉ một thời gian sau khi đến sống ở đại dương, tại những vùng gần bờ. Ở những vùng này, chất bẩn lẫn trong nước đã cản trở nước biển hấp thụ ánh sáng xanh. Do vậy, cá voi, cá heo và hải cẩu đã tiến hóa để có những đặc điểm khác về thị giác, mất đi khả năng tiếp nhận màu xanh.
Sau này, nhiều loài trong số chúng đã ra xa bờ hơn. Về lý thuyết, chúng có thể phục hồi loại tế bào hình chóp cần thiết để nhìn được màu xanh nước biển. Tuy nhiên, trong thực tế, cá heo, cá voi vẫn bị mù màu do tác dụng của gene di truyền.
Đoan Trang (theo New Scientist, 28/4)