Đi cùng sự kiện phát hành album gồm 3 bài (bản tiếng Anh) tại Hàn Quốc vào cuối tháng 12, Mỹ Tâm cũng sẽ có nhiều cơ hội biểu diễn trên đất bạn. Hỗ trợ cô là một êkíp khá chuyên nghiệp của Công ty Nurimaru Pictures - một công ty chuyên về điện ảnh và âm nhạc khá nổi tiếng tại nước bản xứ. Trong khi đó, Kasim Hoàng Vũ lại tiếp cận thị hiếu khán giả châu Á bằng cách tự bỏ kinh phí thực hiện clip (bài hát Mặt trời bên kia do Lê Quang sáng tác) và tìm đường vào MTV Thái Lan, để thông qua đó tiến một bước đến MTV châu Á trong năm 2007.
![]() |
Ca sĩ Mỹ Tâm tại Hàn Quốc. Ảnh: M.T. |
Sau Hồng Hạnh và Tam ca Áo Trắng, Hồ Ngọc Hà sẽ là nhân vật tiếp theo xuất hiện tại thị trường Nhật Bản. Thông qua việc quảng bá hình ảnh cho một tạp chí, nữ ca sĩ sẽ có thêm kế hoạch về thu âm, biểu diễn chính thức. Hỗ trợ cô là nhà sản xuất nổi tiếng Tachikawa Naoki - một nhân vật có sức ảnh hưởng khá lớn trong làng giải trí Nhật Bản.
Cũng chính nhân vật này sẽ mời Nakagawa Toshi - một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng của Nhật, sang Việt Nam làm cùng với Mỹ Linh một CD cổ điển, phát hành tại thị trường Nhật trong thời gian tới. Đánh dấu cho cái bắt tay, Mỹ Linh đã sang Nhật biểu diễn cho chương trình Friends of Love, trong khuôn khổ Hội chợ công nghiệp quốc tế Expo 2006 diễn ra tại Nagoya.
Mỗi người trong cuộc đều khẳng định đang nuôi hy vọng tiến xa hơn, sau khi đã "vùng vẫy" khá lâu ở Việt Nam. Tuy nhiên, trước nhiều tuyên bố chinh phục khán giả nước ngoài bất thành trước đây, lại trong thế bị động (là người được mời), những ca sĩ xuất ngoại lần này mơ ước "gần" hơn. Kasim Hoàng Vũ chỉ mong muốn sản phẩm của mình dừng lại ở mức được công chúng Thái Lan biết đến. Còn Mỹ Tâm khẳng định trước khi sang Hàn Quốc: "Mục tiêu đầu tiên là chất lượng công việc. Còn sau đó thì cái gì đến sẽ đến. CD phát hành ở Hàn Quốc nhưng điều đó chưa chắc là người ta sẽ biết đến mình. Tôi không vẽ tương lai quá xa".
"Họ làm được gì thì khó nói trước, nhưng khi làn sóng ca sĩ Việt Nam được chú ý, tạo điều kiện tiếp cận với thị trường bên ngoài đã là tin vui. Nó như một luồng gió mới trước sự co cụm trong nước bấy lâu nay của giới ca hát", nhạc sĩ Lê Quang, người trực tiếp hỗ trợ cho Kasim Hoàng Vũ và Mỹ Tâm, nói.
Xuất khẩu giọng hát là mong ước của rất nhiều ca sĩ trong nước. Thực tế, đã có nhiều người âm thầm gửi đĩa sang những nhà sản xuất lớn của thế giới, với hy vọng gặp được một nơi tốt để "quản lý" cho giọng ca của mình, nhưng đến nay cơ hội vẫn... mờ mịt. Giải thích điều này, Huy Tuấn nói: "Tiềm năng của ca sĩ Việt Nam không phải là không có, nhưng cơ hội không phải lúc nào cũng đến thuận lợi".
Minh chứng cụ thể nhất về thực lực của ca sĩ Việt, theo Huy Tuấn, là thành công của Mỹ Linh trong ngày hội của những ca sĩ châu Á tại Nhật vừa qua. Ngoài sự đánh giá cao của đơn vị tổ chức, cô còn được những nhạc công hàng đầu Nhật Bản khen ngợi về trình độ và kỹ thuật hát. Còn Mỹ Tâm được coi là lựa chọn số một của Công ty Nurimaru Pictures khi tìm một gương mặt trẻ của những nước Đông Nam Á trong thời gian gần đây.
"Tuy nhiên, những cơ hội tốt như vậy là trên đầu ngón tay" - Thu Minh, một trong những ca sĩ cũng có mơ ước chinh phục thị trường nước ngoài, nói. Theo chị, giọng ca tốt là một chuyện, nhưng khi công nghệ tiếp thị hình ảnh, giọng ca của ca sĩ Việt Nam chưa "pro" thì khó lòng giới thiệu mình với những nhà sản xuất chuyên nghiệp, có tài quản lý thật sự. Vì vậy, những cuộc xuất ngoại của ca sĩ Việt Nam đến lúc này chỉ dừng lại ở mức "giao lưu văn hóa" chứ chưa thực sự có tiếng vang.
Đồng hành cùng Mỹ Linh trong nhiều dịp xuất ngoại và chặng đường chinh phục khán giả Nhật Bản sắp tới đây, Huy Tuấn cho biết để ca sĩ Việt Nam hội nhập được ở thị trường nước ngoài thì căn bản nhất là cần đáp ứng được yêu cầu về ngôn ngữ: ngôn ngữ thể hiện thông qua hát và ngôn ngữ âm nhạc.
Khi muốn tấn công thị trường nước ngoài thì thị hiếu về ngôn ngữ của khán giả là một trong những mối quan tâm hàng đầu của ca sĩ. Nắm bắt vững nhu cầu về ngôn ngữ, đỡ nhọc công và đỡ phí sức đầu tư là điểm đánh dấu cách làm chuyên nghiệp hơn của ca sĩ Việt Nam trong "làn sóng" xuất ngoại này. Mỹ Tâm cố công học để hát bằng tiếng Hàn, vì khán giả nơi đây thích nghe người nước ngoài hát bằng tiếng bản xứ của họ. Hay như Hồ Ngọc Hà, Mỹ Linh cũng phải có quá trình chuẩn bị tiếng Anh hoặc tiếng Nhật thật kỹ lưỡng trước khi sang xứ sở hoa anh đào. Còn Kasim chẳng cần phải nề hà vấn đề ngôn ngữ, vì khán giả của MTV Thái Lan đã có phụ đề khi xem clip. Nhiệm vụ của anh chỉ là hát thật tốt... tiếng mẹ đẻ và chinh phục khán giả bằng máu lửa của rock.
Với ngôn ngữ âm nhạc, theo một nhà sản xuất người Singapore, trước đây, ca sĩ Việt Nam hay có chủ ý mang "cái của tôi" - những thể loại âm nhạc đặc trưng của Việt Nam - ra nước ngoài ngay lần đầu giới thiệu giọng ca của mình. Đặc sản là lợi thế, nhưng có thể là một điểm hạn chế cho việc tiếp cận thị hiếu của khán giả thế giới đang đi theo những trào lưu rất chung - dòng chảy của R&B, rock, rap... "Đây chính là trở ngại lớn nhất trong quá trình định hình ca sĩ Việt Nam ở nước ngoài", Huy Tuấn nói. Theo anh, một cách thực tế nhất, ca sĩ Việt Nam nên hướng đến cái chung nếu muốn chinh phục khán giả quốc tế.
![]() |
Ca sĩ Mỹ Linh. Ảnh: Đ.D. |
Thực tế, so với những tuyên bố "xuất khẩu giọng hát" trước đây, những chuyến ra nước ngoài lần này được giới âm nhạc trong nước xem là có cơ sở hơn. Mỹ Tâm đã sang Hàn Quốc làm việc với thể loại đang "hot" trong giới trẻ: rock và hip hop. Kasim Hoàng Vũ cũng đánh đúng thị hiếu của khán giả trẻ châu Á với rock. Sản phẩm của anh tạo được sự quan tâm của êkíp thực hiện MTV, chỉ chờ ngày phát sóng trên kênh MTV Thái Lan. Hồ Ngọc Hà với thế mạnh R&B đã được Đức Trí huấn luyện khá kỹ lưỡng, Mỹ Linh với nhạc cổ điển mà chị chú tâm theo đuổi thời gian gần đây, đã sẵn sàng "tấn công" thị trường Nhật.
"Khát khao thì ai cũng có nhưng thực tế đây không phải là vấn đề đơn giản. Điều quan trọng là khả năng giới thiệu mình và cách làm việc chuyên nghiệp, thì ca sĩ của chúng ta còn rất thiếu. Khi tất cả đã thuận lợi thì vẫn cần thêm một yếu tố nữa là may mắn, mà không phải ai cũng có điều này", Thu Minh nói.
"Chính vì thế, nắm bắt được một cơ hội, tận dụng ngay là một điều rất đáng hoan nghênh", Huy Tuấn khẳng định.
Đỗ Duy