Ngày 26/7, theo Guardian, gia đình O'Connor xác nhận thông tin ca sĩ qua đời, cho biết "vô cùng đau buồn về sự ra đi của Sinéad yêu quý", yêu cầu sự riêng tư vào thời điểm khó khăn.

Ca sĩ Sinéad O’Connor (1966-2023). Ảnh: Paramount Pictures (UK) Intl
Sinéad O’Connor sinh ra trong một gia đình khó khăn ở Dublin, Ireland, năm 1966. Năm 15 tuổi, Sinéad bị đưa vào trung tâm cải tạo sau nhiều lần đi ăn trộm. Grianán Training Centre - nơi Sinéad trải qua tháng ngày tuổi trẻ - vốn là nơi khét tiếng ở thủ đô Dublin dành cho "những phụ nữ sa ngã". Tại đây, một trong những tình nguyện viên là em gái của Paul Byrne - tay trống ban nhạc In Tua Nua - đã ấn tượng khi nghe Sinéad O’Connor hát ca khúc Evergreen của nữ danh ca Barbra Streisand. Sinéad được thu âm một bài hát với nhóm In Tua Nua tên là Take My Hand nhưng ở tuổi 15, họ thấy rằng cô còn quá trẻ để tham gia một ban nhạc.
MV "Nothing Compares 2 U". Video: Sinead O'Connor YouTube
Sau đó, cô cùng nhà sản xuất Colm Farrelly và một số người lập ra ban nhạc tên Ton Ton Macoute. Sinéad bỏ dở việc học ở Waterford, chuyển về quê nhà Dublin (Ireland) để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Các màn trình diễn của họ tại đây nhận được nhiều hưởng ứng của khán giả.
Sinéad O'Connor bắt đầu gây chú ý sau khi cô làm việc với cựu trưởng phòng thu âm U2 - Fachtna O'Ceallaigh. Ca sĩ sớm đạt được thành công với việc phát hành album đầu tay The Lion and the Cobra năm 1987, mang về đề cử Grammy - Nữ nghệ sĩ có màn trình diễn rock xuất sắc.
Album thứ hai - I Do Not Want What I Haven't Got, ra mắt năm 1990 đưa cô lên đỉnh cao sự nghiệp. Đĩa nhạc gây tiếng vang với bản hit Nothing Compares 2 U - do Prince sáng tác, đứng đầu bảng xếp hạng hàng chục quốc gia. Trang Billboard đánh giá Nothing Compares 2 U là bản hit số 1 thế giới năm 1990. Ca khúc cũng giúp cô nhận đề cử Grammy quan trọng cho hạng mục Ghi âm của năm.
Sự nghiệp Sinéad O'Connor tiếp tục thăng tiến vào nửa cuối thập niên 1990. Bài Famine năm 1996 của cô tiếp tục nhận được đề cử Grammy - Video ca nhạc ngắn hay nhất. Năm 2012, ca khúc Lay Your Head Down do cô thể hiện trong phần nhạc phim Albert Nobbs đã nhận được đề cử Quả Cầu Vàng cho Bài hát trong phim hay nhất.
O’Connor từng tiết lộ gặp nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần do bị mẹ lạm dụng thể xác và tình dục từ khi còn nhỏ. Trong quá khứ, cô nhiều lần thể hiện dấu hiệu bất ổn tinh thần. Ca sĩ mắc bệnh rối loạn lưỡng cực và từng nhiều lần tự tử hụt. Năm 2018, cô cải sang đạo Hồi và đổi tên thành Shuhada' Sadaqat.
Cô thông báo ngừng các hoạt động âm nhạc như thu âm, lưu diễn sau album No Veteran Dies Alone, phát hành đầu năm 2022.
Sau bốn cuộc hôn nhân, cô có bốn con - Jake Reynolds (30 tuổi), Roisin Waters (21 tuổi), Shane Lunny (13 tuổi) và Yeshua Bonadio (10 tuổi). Năm 2015, Sinead O'Connor có cháu ngoại.
Mai Nhật