- Chào anh, em đợi anh rất lâu rồi. Anh có hồi hộp không? Anh thấy các anh chị phóng viên VnExpress thế nào? (Thuỷ Tiên, 19 tuổi, TP HCM)
- Đến giờ thì Dũng vẫn còn hồi hộp. Dũng rất phấn khởi vì các anh chị ở đây đã cho Dũng cơ hội được trò chuyện giao lưu cùng khán giả trên mạng Internet. Quang Dũng hy vọng sẽ được trao đổi với các bạn một cách thoải mái và gần gũi nhất.
- Chào Quang Dũng, khi nào Dũng qua Los Angeles hát đấy? (Duy, 32 tuổi, Los Angeles)
- Dũng rất mong muốn được ra mắt khán giả bên đó, Dũng sẽ bay ngay khi có lời mời. Anh sẽ ủng hộ Dũng chứ!?
- Anh có thấy cuộc sống ở Sài Gòn phù hợp với tính cách trầm lặng của anh không? (Ngoc Khanh, 27 tuổi, Tp. HCM)
- Sài Gòn rất là phù hợp với Dũng. Nơi nào cũng có những bận rộn, đua chen nhưng Sài Gòn là một nơi có rất nhiều kỷ niệm và trăn trở trong cuộc đời của Dũng. Nơi đây đã tạo cho Dũng rất nhiều cảm xúc để thực hiện những mong muốn của mình.
- Là một ca sĩ trẻ, anh có sợ mình bị già đi khi theo đuổi dòng nhạc thường dành cho khán giả đứng tuổi?
- Trước tiên Dũng chọn dòng nhạc này vì chất giọng của mình phù hợp, vì vậy Dũng không hề sợ mình bị già đi, cho đến thời điểm này thì vẫn được công chúng trẻ đón nhận.
- Anh Dũng có thể hát được bao nhiêu bài của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn? Điều anh thích nhất trong các bài hát của ông là gì?(Van Giang, 26 tuổi, Hanoi)
- Về dòng nhạc Trịnh, Quang Dũng hầu như đã biết gần hết. Ở dòng nhạc của ông, Dũng thích cả giai điệu và ca từ. Có những bài hát nói về nỗi buồn của con người qua hoa lá, trời đất, mà người nghe vẫn thấy mình ở trong đó.
- Anh có ý kiến gì khi có người cho rằng năm nay là một năm của Quang Dũng?
- Đến hôm nay là gần 5 năm Quang Dũng theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Một điều hạnh phúc là trong thời gian đó, những nỗ lực của mình được khán giả công nhận và ủng hộ. Năm 2003 là năm đáng nhớ nhất trong cuộc đời ca hát, mình được lọt vào Top Ten của Làn Sóng Xanh, Top Five của VTV - Bài hát tôi yêu, là gương mặt nghệ sĩ của Đài Truyền hình VN mà Dũng là đại diện phía Nam (phía Bắc là Mỹ Linh).
- Anh và Thanh Thảo yêu nhau thật đấy à? Giờ đây hai người ra sao? Em yêu anh nhưng em luôn mong anh hạnh phúc. (Vu Hoang, 20 tuổi, Anh)
- Hiện tại Dũng và Thảo đang trong giai đoạn tình bạn. Giờ này Thảo đang lưu diễn ở châu Âu còn Dũng đang chuẩn bị cho chương trình Duyên Dáng Việt Nam. Cảm ơn tình cảm em đã dành cho anh.
- Người tình trong mộng của anh như thế nào? (Thu Hương, 25 tuổi, Hà Nội)
- Quan niệm của Dũng cũng giống như các bạn. Còn trong mộng thì mỗi tối mình mơ thấy một người. Có thể là bạn… tại sao không???
- Nhiều ý kiến cho rằng anh và Thanh Thảo luôn có những câu trả lời lấp lửng về mối quan hệ của hai người để gây sự chú ý đối với khán giả. Anh nghĩ sao về điều này? (Thúy Hà, 18 tuổi, TP HCM)
- Dũng chưa hề nghĩ mình đã tạo scandal với Thảo. Những ý kiến đó đều do khán giả suy đoán. Mình đối với Thảo chỉ như là một người bạn diễn rất ăn ý. Còn chuyện tình cảm thì thời gian sẽ trả lời.
- Chào Q. Dũng, nghe bạn hát nhạc Pháp lời Việt rất là hay. Bạn có dự dịnh hát thể loại nhạc này không? (Võ Hoàng Tuệ, 38 tuổi, TP Đà Nẵng)
- Dũng đang viết lời Việt cho những ca khúc nhạc Pháp. Đây là một bước mới, mong rằng các bạn sẽ động viên cho Dũng trong cách thể hiện mới này.
- Anh tự đánh giá mình đứng hàng thứ mấy hoặc ở cấp nào trong giới ca sĩ Sài Gòn? (Trung Anh, 20 tuổi, TP HCM)
- Trong nghệ thuật thì không có hàng thứ cấp, điều quan trọng đứng được trong lòng khán giả.
- Chào anh, được biết anh đóng phim "Gái nhảy" cùng diễn viên Minh Thư. Vậy sau khi đóng xong, anh có cảm giác thế nào? (Bich Huyen, 24 tuổi, Thanh pho ho chi minh)
- Còn 2 tuần nữa thì bộ phim này sẽ được trình chiếu trên cả nước. Diễn viên Minh Thư là một bạn diễn rất ăn ý, Dũng và Minh Thư là những người bạn rất thân thiết.
- Mình thấy khi bạn biểu diễn ăn mặc rất đẹp, vẻ mặt thì rất buồn, tại sao bạn không cố gắng tươi tỉnh hơn một tý, trông bạn sẽ đỡ "sến" hơn. (Mai Anh, 30 tuổi, Vũng Tàu)
- Cảm ơn lời góp ý chân thành của bạn. Tuỳ theo nội dung bài hát mà người ca sĩ thể hiện vẻ mặt của mình để chuyển tải cảm xúc của bài hát.
- Chào anh, trước khi đi hát, anh có qua trường lớp nào không? Và nếu được ra nước ngoài biểu diễn, anh thích đi nước nào? (Khánh, 16 tuổi, TP HCM)
- Trước khi đến với sự nghiệp ca sĩ chuyên nghiệp, Dũng đã được giải nhì tiếng hát truyền hình năm 1997 tại Quy Nhơn và Huy chương vàng năm 1998 tại Huế. Sau đó, ngay từ ngày đầu vào Sài Gòn, Dũng là học trò của giảng viên Măng Thị Hội và giảng viên thanh nhạc Mỹ An. Năm 2002, Dũng đã có một chuyến lưu diễn ở châu Âu và Dũng nghĩ rằng ở đâu có người Việt là Dũng sẽ đến diễn ở đó.
- Nhiều bài báo nói Dũng nổi tiếng vì khéo léo lợi dụng danh tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Dũng nghĩ gì về điều này? (Thanh, 25 tuổi, EU)
- Dũng thể hiện rất nhiều ca khúc của các nhạc sĩ khác nhau. Nhạc của Trịnh Công Sơn là những tình khúc mà Dũng yêu thích nhất. Không có sự lợi dụng danh tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nói như vậy, Dũng cảm thấy không có sự kính trọng đối với cố nhạc sĩ.
- Quang Dũng đã có bao giờ hát lipsync chưa? Bạn thấy cách hát này thế nào? Mình rất thích nghe những bài của Quang Dũng, tiếc là chưa nghe live bao giờ. Bài "Còn ta với nồng nàn" rất hay nhưng videoclip chưa được làm chu đáo lắm , nhưng xin chúc clip đó sẽ thành công trong 'VTV Bài hát tôi yêu'. Chúc Quang Dũng năm mới thành công hơn. (Dream Phan, 24 tuổi, Bangkok)
- Mỗi lần Quang Dũng thể hiện một bài hát đều bằng tình cảm của mình nên rất khó hát lipsync để mà nhép đúng. Dũng cũng hát lipsync những khi đi quay chương trình của đài truyền hình. Dũng chúc bạn Phan một năm mới hạnh phúc, vui vẻ và vạn sự như ý.
- Anh Dũng ơi, nghe nói các phòng trà "dìm giá" anh quá phải không? Nếu họ không mời anh đến hát nữa, anh sẽ làm gì? (Quan Trường, 26 tuổi, TP HCM)
- Một nghệ sĩ đi hát vấn đề cát xê là điều rất tế nhị. Nếu họ không mời Dũng đi hát thì Dũng sẽ tự thực hiện CD để phát hành.
- Xin chào anh, em muốn hỏi, ngoài bản thân ra, ai là người giúp anh nhiều nhất trong sự nghiệp ca hát của mình để được như ngày hôm nay? (Quang Vinh_Nguyễn Dương, 20 tuổi, Ha Noi)
- Đến với sự nghiệp ca hát thì tự bản thân Dũng là chính. Và Dũng sẽ không bao giờ quên, vô cùng biết ơn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Diệu Hương.
- Bạn nghĩ sao khi người ta nói phần đông ca sĩ bây giờ ăn mặc phản cảm? Cách chọn trang phục của bạn? (Babyblue, 30 tuổi, Quan2)
- Mỗi ca sĩ khi xuất hiện ở sân khấu đều mong muốn mang cái đẹp đến cho khán giả. Cách chọn trang phục cũng mang một ý đồ nào đó. Riêng Dũng chọn trang phục cùng mong muốn tạo sự gần gũi với khán giả.
- Các ca sĩ trẻ ngày nay khi hát thường có nhóm múa đi kèm. Anh có nghĩ mình sẽ thay đổi phong cách theo hướng đó không? (Phuong Hoa, 20 tuổi, TP HCM)
- Chắc là không. Vấn đề là mình thể hiện được cái hồn của các ca khúc.
- Anh nói anh với chị Thảo chỉ là tình bạn, nghĩa là các cô gái khác còn có cơ hội, phải không? (Kim, 22 tuổi, Tan Binh)
- Tại sao lại không...?! (cười)
- Chú có thích các bài hát thiếu nhi không, cháu rất thích chú khi thấy chú trên TV, nhưng chẳng thấy chú hát cho chúng cháu gì cả? (Be Lieu, 10 tuổi, SG)
- Chú cũng rất yêu ca khúc thiếu nhi vì lúc nhỏ chú từng thể hiện những bài hát đó. Nhưng thời điểm này chú không còn là thiếu nhi nữa.
- Anh cho em hỏi, trong xu hướng các ca sĩ nam ngày càng nữ tính hoá (gay hoá) thì anh có là một người trong số họ hay không? Bởi càng ngày em và các bạn em đều nhận thấy anh càng nữ tính hơn. (Long Tran, 18 tuổi, TPHCM)
- Ồ... Bạn thấy Dũng như thế thật à? Nhưng bạn yên tâm, Quang Dũng vẫn là Quang Dũng.
- Thần tượng của anh là ca sĩ nào vậy? Trong nước và ngoài nước? (Huonglan, 31 tuổi, Saigon)
- Thần tượng của Dũng là Khánh Ly và Khánh Hà. Trong số các ca sĩ nước ngoài, Dũng thích Celine Dion.
- Anh có tham gia hội từ thiện? Sắp tới anh sẽ đóng góp gì cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt? (Tony Ho, 28 tuổi, Cali)
- Tham gia từ thiện là điều mà Dũng luôn quan tâm. 27/12 vừa rồi, Dũng và câu lạc bộ người hâm mộ Quang Dũng đã đến thăm và tặng quà cho các trẻ em mồ côi tại chùa Diệu Giác, quận 2, TP HCM. Dũng hy vọng rằng mình sẽ có nhiều cơ hội và thời gian tham gia công tác từ thiện hơn nữa.
- Bao giờ Dũng có liveshow riêng? (Hoài Thanh, 24 tuổi, TP HCM)
- Dũng đang chuẩn bị cho liveshow của mình vào năm 2004. Với chủ đề là "Chuyện của tôi", hy vọng bạn sẽ động viên và ủng hộ cho Dũng.
- Anh có suy nghĩ gi khi được dư luận đem ra so sánh với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng? Và anh làm thế nào để chiếm lĩnh được thị trường bây giờ? (Doan Nguyen Ba Dat, 22 tuổi, Singapore)
- Đàm Vĩnh Hưng và Dũng phát triển sự nghiệp theo hai phong cách khác nhau. Dũng luôn cố gắng hoàn thiện mình để không phụ sự đón nhận của khán giả. Còn việc chiếm lĩnh thị trường thì Dũng không nghĩ đến.
- Chào anh, anh được đánh giá là một nam ca sĩ hiếm hoi hát tương đối thành công nhạc Trịnh. Theo anh, cái khó khi thể hiện tác phẩm của nhạc sĩ này thành công là gì? (Chimen, 26 tuổi, HN)
- Từ trước đến giờ, dòng nhạc Trịnh phù hợp với giọng nữ. Đến với nhạc Trịnh, Dũng thể hiện bằng tình cảm và tâm hồn của mình là chính. Cái khó ở dòng nhạc Trịnh là có rất nhiều những ca sĩ đàn anh, đàn chị đi trước thể hiện quá thành công nên đó cũng là một áp lực cho Dũng.
- Anh dành thời gian nào cho những người thân yêu của mình? (Hồng Trang, 22 tuổi, Hà Nội)
- Dũng là một ca sĩ sống xa nhà và tự lập. Những giây phút ở nhà cùng chị em và những cuộc điện thoại với gia đình là điều hạnh phúc nhất. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, Dũng sẽ về với gia đình.
- Anh có thể kể về tuổi thơ của mình được không? (Phúc Ân, 24 tuổi, Đà Lạt)
- Tuổi thơ của Dũng cũng như bao nhiêu người khác, nhưng 'cụ non' hơn những bạn đồng trang lứa. Bởi vì lúc nhỏ Dũng đã nghe và hát nhạc của người lớn rất nhiều. Tính cách đó nói lên sự lặng lẽ và nghị lực của Dũng để phấn đấu.
- Giọng ca của bạn tựa như của Tuấn Ngọc, ca sĩ hải ngoại thần tượng của tôi, và có một số bài hát của bạn đã được Tuấn Ngọc trình diễn trước đây. Có phải bạn đã luyện giọng hát của mình như vậy không, hay đó là chất giọng tự nhiên của bạn. (Nguyễn Ngọc Duẩn, 31 tuổi, TP HCM)
- Bạn nghĩ là giống ư? Tuấn Ngọc là một danh ca được rất nhiều khán giả yêu thích. Dũng cũng mong mình được giống như Tuấn Ngọc. Nhưng Dũng nghĩ chất giọng của mình không giống anh ấy. Dũng thích thể hiện giọng hát của mình một cách tự nhiên. Hiện tại, Dũng vẫn thường xuyên luyện thanh ở nhà cô của mình.
- Chào anh Dũng. Anh hát bài 'Vì Đó Là Em' rất hay, không biết anh tìm cảm xúc để thể hiện bài đó ở đâu vậy? Và trong tình yêu, anh có 'Không cần biết em là ai , không cần biết em từ đâu không cần biết đến dài sâu ... Ta yêu em qua năm dài ngày tận ...' không vậy anh ? Chúc anh luôn thành công và may mắn trong sự nghiệp (Nguyễn Cao Trí, 24 tuổi, TP HCM)
- Ca khúc Vì đó là em được nhiều khán giả ủng hộ rất nồng nhiệt. Mỗi khi thể hiện bài hát này, Dũng cảm thấy tâm hồn mình thật thanh thản bởi vì tất cả những vật chất và những điều kiện mang đến cho mình trong cuộc đời này lúc đó đều như tan biến. Trong tình yêu, Dũng cũng như vậy: 'Vì là yêu em nên chỉ biết đó là em'.
- Ngoài ca hát, anh có làm thêm công việc gì khác nữa không? Anh thường giải trí bằng những hình thức nào? (Dang Phuong, 26 tuổi, TPHCM)
- Hiện tại, ca hát chuyên nghiệp là nghề Dũng đã chọn. Dũng thường giải trí ở quán cà phê hoặc đi bơi...
- Tại sao thần tượng của anh lại là những ca sĩ hải ngoại và nước ngoài vậy? Anh đánh giá như thế nào về ca sĩ trong nước, nhất là các ca sĩ thế hệ trước như NS Quang Thọ, NS Trần Tiến, cố NS Lê Dung .v.v... (Hằng,, 24 tuổi, Hà Nội)
- Mỗi nghệ sĩ đều có một tính cách riêng và rất đặc biệt. Dũng chọn thần tượng bằng sự phiêu lưu của mình. Những nghệ sĩ đi trước là một tấm gương mà Dũng luôn cố gắng học tập theo họ.
- Bây giờ, anh đã là một người thành đạt. Sao anh không đón ba má anh vào Sài Gòn sống để cả nhà đoàn tụ? (Huyen Thoai, 24 tuổi, Quy Nhon)
- Xin chào đồng hương. Dũng luôn mong muốn được đưa ba mẹ vào Sài Gòn cùng sống chung. Nhưng có lẽ người lớn tuổi không muốn rời xa nơi chôn nhau cắt rốn.
- Gia đình có vai trò như thế nào trong sự thành công của anh ngày hôm nay? (Ttdung, 24 tuổi, TP HCM)
- Gia đình là một nền tảng rất quan trọng trong sự nghiệp ca hát của Dũng. Ở đó, có sự động viên và một niềm tin cho bản thân Dũng.
- Gương mặt Dũng lúc nào cũng buồn, cả trên sàn diễn lẫn đời thường. Cuộc đời Dũng có buồn như vậy không? (Tuyet Tam, 22 tuổi, Vinh Long)
- Theo bạn thì bạn nghĩ sao? Có lẽ bạn bắt gặp những lúc Dũng thể hiện những bài hát buồn chứ ngoài đời thì Dũng cũng vui lắm. Nếu không tin thì hôm nào đó, chúng ta gặp nhau và Dũng sẽ chứng minh cho bạn thấy.
- Anh đã bao giờ tỏ tình với ai mà bị khước từ chưa? (Mỹ Hoài, 22 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội)
- Có. Và Dũng nghĩ đó cũng là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời mình.
- Người nào đối với anh là quan trọng nhất? Ai là người đầu tiên đưa anh bước vào con đường ca sĩ? (Hiep, 14 tuổi, Thanh Xuan, Hà Noi)
- Ba mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc đời của Dũng. Điều đầu tiên đưa Dũng vào con đường ca hát là sự đam mê, phấn đấu và cầu tiến của mình.
- Anh nghĩ thế nào về Hà Nội nói chung và khán giả HN nói riêng? (Nts, 24 tuổi, Hà Nội)
- Khán giả Hà Nội là những khán giả rất khó tính về dòng nhạc chính thống. Quang Dũng hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, mình sẽ có nhiều cơ hội được lưu diễn ở Hà Nội.
- Anh Dũng, năm nay anh về quê ăn Tết với gia đình, hay ở Sài Gòn? (V.Bao, 17 tuổi, TP.HCM)
- Năm nay 28 Tết, Dũng về thăm nhà và mùng 1, Dũng sẽ trở lại Sài Gòn. Như vậy là Quang Dũng đón giao thừa cùng với gia đình nhưng sẽ ăn tết ở Sài Gòn.
- Trong bài phỏng vấn này, anh trả lời thật lòng mình bao nhiêu phần trăm? (Nguyen Thu Huong, 17 tuổi, Tt văn phòng quốc hội- đồng tâm)
- Chiều nay là một ngày Dũng thấy thực sự nhẹ nhàng và cảm động vì được đón nhận sự quan tâm của khán giả gần xa qua mạng Internet bằng một sự ưu ái và gần gũi. Dũng không đánh giá là bao nhiêu phần trăm mà thấy thoải mái khi trả lời những câu hỏi này.
- Anh Dũng ơi, anh thấy nói chuyện với hàng triệu người trên Internet khác với nói chuyện trực tiếp với khán giả như thế nào? Buổi phỏng vấn này có đem lại lợi ích gì cho anh không? (Thanh Hương, 19 tuổi, Mỹ)
- Đây là một dịp để Dũng được tiếp cận đến tất cả các khán giả gần xa. Cuộc trò chuyện chiều nay rất có ý nghĩa đối với Dũng vì mình nhận được những lời góp ý rất chân thành của khán giả. Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm mới - 2004, Dũng mong mình và các bạn đều gặt hái thành công và may mắn trong cuộc sống. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục có dịp được trò chuyện như hôm nay.