Lực lượng thú y tăng cường phòng chống dịch. Ảnh: Anh Tuấn |
Ngoài ra, Bộ cũng đặt mục tiêu các tỉnh, thành phố khác phải kiên quyết không để tái phát dịch; Viện Thú y đánh giá được sự lưu hành virus H5N1 trên đàn thuỷ cầm và xác định sự truyền lây từ thuỷ cầm sang gà. Việc nhập lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới phải được kiểm soát.
Bộ chỉ đạo đặc biệt chú trọng tới khâu giám sát dịch bệnh. Cụ thể, các địa phương phải thống kê hằng ngày số lượng gia cầm chết với mọi nguyên nhân, tình hình xuất nhập gia cầm, sản phẩm gia cầm đối với từng thôn, ấp, từng cơ sở chăn nuôi tập trung. Nếu số gia cầm chết vượt quá mức cho phép, hoặc có triệu chứng lâm sàng nghi bệnh cúm gia cầm, chi cục thú y địa phương phải báo cáo lên cấp trên và lấy mẫu gửi xét nghiệm. Ngoài ra, khâu kiểm dịch động vật trong nước và nội địa, áp dụng biện pháp an toàn sinh học cũng được chú trọng.
Trước tình trạng một số địa phương có tâm lý lơ là, không tích cực phòng chống dịch cúm gia cầm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu tất cả 64 tỉnh, thành phố cần củng cố Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm từ tỉnh đến xã, chấn chỉnh việc kiểm dịch tại gốc, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch sẽ tổ chức các đoàn đi kiểm tra một số tỉnh.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá dịch cúm gia cầm có xu hướng giảm. Đến ngày 2/8, các tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang đã không để xảy ra dịch hơn một tháng. 5 tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Kiên Giang, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu không xảy ra dịch hơn 21 ngày. Các tỉnh mới tái phát dịch là Long An (19/7), Cần Thơ (26/7), Vĩnh Long (ngày 27/7), Hậu Giang (28/7), song mức độ không nghiêm trọng, lực lượng thú y đã kiểm soát được tình hình. Các tỉnh khác, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Hồng, miền Đông Nam Bộ vẫn duy trì không để dịch xảy ra.
Nhưng theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguy cơ tái phát dịch vẫn rất cao do mầm bệnh tồn tại ở ngoài môi trường, chưa ngăn chặn triệt để việc nhập lậu gia cầm và sản phẩm gia cầm qua biên giới, chưa kiểm soát chặt chẽ vận chuyển gia cầm trong nước. Một số nước trong khu vực vẫn đang có dịch như: Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Lào, Campuchia.
Như Trang