Trung tâm xử lý Khủng hoảng do nCoV thuộc Cơ quan Giám sát Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng và Nhân quyền Liên bang Nga (Rospotrebnadzor) hôm nay cho biết nước này ghi nhận thêm 2.774 ca nhiễm và 22 ca tử vong do nCoV, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 21.102 và 170. Gần 1.700 người đã hồi phục.
Trong số ca nhiễm mới, gần 1.500 ca được ghi nhận ở Moskva, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và được xem là tâm dịch ở Nga.

Một chuyên gia y tế mặc đồ bảo hộ đứng bên ngoài bệnh viện dành cho bệnh nhân Covid-19 ở ngoại ô Moskva, Nga hôm 12/4. Ảnh: Reuters.
Tại cuộc họp với các bộ trưởng hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng những tuần tới sẽ quyết định cuộc chiến chống dịch bệnh tại nước này vì tình hình đang ngày càng xấu hơn. Putin yêu cầu giới chức xem xét mọi kịch bản về Covid-19 đồng thời kêu gọi áp dụng các biện pháp nhằm chấm dứt tình trạng thiếu thiết bị bảo hộ y tế.
Các quan chức hàng đầu Nga trước đó cũng lên tiếng lo ngại về diễn biến Covid-19 trong nước. Phó thủ tướng Tatiana Golikova, quan chức phụ trách nhóm phản ứng Covid-19, nói rằng "thật khó chịu" khi số liệu tăng lên hàng ngày.
Thủ đô Moskva bị phong tỏa từ ngày 30/3 để ngăn virus lan rộng, khiến cuộc sống của 12 triệu người bị ảnh hưởng. Moskva đang vật lộn để đối phó dòng bệnh nhân mới và giới chức cho biết các bệnh viện đang tiến đến giới hạn. Chính quyền Moskva hôm qua bắt đầu cấp giấy phép điện tử để giảm tình trạng vi phạm lệnh phong tỏa.
Huyền Lê (Theo Reuters, RT)