![]() |
Đôi khi, nỗi sợ cá mập là vô căn cứ. |
“Cá mập tấn công người chỉ là sản phẩm của sự phóng đại mà thôi. Tổn thất do cá mập gây ra không thấm vào đâu so với những hoạt động huỷ hoại mà chúng ta gây ra cho chúng”, George Burgess, thuộc Bảo tàng lịch sử tự nhiên Florida, cho biết. Ông đã đưa ra những số liệu gần đây cho thấy, tỷ lệ người bị chết do dừa rơi vào đầu cao gấp 15 lần so với bị cá mập cắn.
Cũng theo ông Burgess, mặt dù năm ngoái, cá mập đã giết chết 5 người (trong đó có 3 ở Mỹ), nhưng hầu hết các tai nạn chỉ là vết cắn nhẹ và đa số họ là những người đã lờ đi biển báo có cá mập. Burgess nhận xét, thực tế, số lần chúng ta chạm trán với cá mập lớn hơn nhiều con số được ghi nhận. Nhưng tai nạn đã không xảy ra, đó là vì đa phần các trường hợp, cá mập tránh va chạm với chúng ta.
Theo bà Rebecca Lent, thuộc trung tâm quản lý nghề cá (Trung tâm khí tượng và thủy văn Mỹ), chúng ta nên quan tâm tới việc bảo vệ các loài sinh vật, hơn là sợ chúng. Bà cho biết, quần thể cá mập, loài vật tồn tại suốt 400 triệu năm nay, đã suy giảm nghiêm trọng từ giữa thập kỷ 70 do bị đánh bắt quá mức và thiệt mạng do bị va chạm với các tàu thuyền trong những chuyến di cư.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng thừa nhận rằng, số người bị cá mập tấn công tăng lên trong những năm gần đây, khi bãi biển đông hơn. Theo các số liệu điều tra, lượng người ra biển ở Mỹ đã tăng khoảng 10% trong vòng 10 năm qua và số tai nạn do cá mập gây ra cũng tăng theo tỷ lệ tương ứng.
Để tránh rơi vào hàm cá mập, Burgess đề nghị những người đi tắm biển thực hiện một số điều sau:
- Tránh té nước.
- Đừng xuống biển khi bạn đang chảy máu.
- Không đeo đồ nữ trang rực rỡ.
- Bơi cùng với những người khác.
- Tránh vùng nước âm u nơi cá mập hay đi săn.
- Đừng bơi vào lúc chạng vạng tối, khi cá mập thèm ăn.
B.H. (theo ABC)