Giáo sư Bé thăm hỏi bệnh nhân ở phòng cách ly. |
Viện trưởng Trần Văn Bé cho biết, trong ca này, ê kíp mổ đã gặp may vì có sự tương thích hoàn toàn (6/6) của LHA giữa người cho và người nhận. Dung tích tế bào gốc của máu cuống rốn người cho (một yếu tố quyết định việc có được ghép hay không) cũng đạt đến mức tối ưu (4.1). Sau hai giờ phẫu thuật, việc ghép máu cuống rốn đã kết thúc một cách khá hoàn hảo.
Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi 24 h/ngày trong vòng một tháng, bởi 4 bác sĩ, 10 kỹ thuật viên và 2 hộ lý. Theo bác sĩ Trần Văn Bình, một thành viên của ê kíp mổ, việc chăm sóc người bệnh trong phòng cách ly quyết định tới 40% thành công của kỹ thuật.
Hồi sinh
Chị Thiệp (mẹ bé Ngân) không giấu nổi sung sướng vì con gái đã được cứu sống. Vợ chồng chị, vốn sống bằng nghề bán muối dạo, đã hết sức lao đao khi hay tin bé Ngân mắc bệnh hiểm nghèo. Họ quyết định sinh thêm con, để đề phòng rủi ro. Thật may là đúng lúc đó, Viện Truyền máu và Huyết học chuẩn bị áp dụng phương pháp ghép máu cuống rốn. Thông cảm với hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Viện đã chấp thuận miễn 100% chi phí điều trị cho cháu Ngân.
Giáo sư Trần Văn Bé cho biết, thành công ban đầu sẽ mở thêm cánh cửa sống cho hàng nghìn bệnh nhân bị ung thư máu. Do tỷ lệ thải ghép (điều đáng lo ngại nhất trong mọi kỹ thuật ghép tạng) rất thấp, chỉ vài phần trăm, phương pháp ghép máu cuống rốn giúp nâng cao chất lượng sống của bệnh nhân sau khi mổ.
Cần xây dựng Ngân hàng Máu cuống rốn
Theo giáo sư Trần Văn Bé, tuy là đơn vị chủ yếu điều trị ung thư máu trong cả nước, tới nay Viện mới thực hiện được 27 ca ghép (bằng cả 3 phương pháp: ghép tủy hiến, ghép tủy tự thân và ghép máu cuống rốn). Các bác sĩ hy vọng việc áp dụng thành công kỹ thuật ghép máu cuống rốn sẽ góp phần cải thiện tình hình nói trên.
Hàng trăm ca sinh nở mỗi ngày từ các bệnh viện phụ sản lớn trong cả nước sẽ là nguồn máu cuống rốn dồi dào để điều trị ung thư máu. Tuy nhiên, để thực hiện điều này, cần có khoảng 7 tỷ đồng để xây dựng Ngân hàng Máu cuốn rốn.
Giáo sư Bé tâm sự: "Chúng tôi rất mong Nhà nước có những đầu tư thích đáng cho việc này và cho ngành. Hiện nay, ở nước ngoài, mỗi mẫu máu cuống rốn dùng để ghép được bán với giá 20.000 USD. Chi phí cho một ca ghép ở Nhật, Mỹ lên đến 200.000 USD. Trong khi đó, ở Việt Nam, nếu kỹ thuật này được thực hiện đại trà thì mỗi ca chỉ tốn khoảng 30.000 USD, kể cả tiền thuốc".
Lao Động