Dư luận đang xôn xao về những vụ việc liên quan tới đường dây cá độ nghìn tỷ mà công an vừa phá. Nhiều người bàng hoàng không dám tin vào con số 10.000 tỷ đồng trong tài khoản là từ một trang cá độ. Nhiều độc giả VnExpress cho rằng cần nhanh chóng hợp pháp hóa các hoạt động cờ bạc để tránh bị thất thu.
Hàng ngàn tỷ đang đổ ra nước ngoài, tại sao chúng ta không hợp pháp hóa và quản lý chặt chẽ những hoạt động này?
Bạn đọc Ra Mon Khanh ý kiến: "Đá banh - cá độ là một cặp bài trùng rồi, có cấm cũng chơi lén thôi. Tôi ủng hộ nhà nước lập một tổ chức cá độ hợp pháp để quản lý người chơi và thu tiền nộp ngân sách".
Đồng quan điểm này, độc giả có nickname Khutkhit bổ sung: "Tôi nghĩ hình thức cá độ này như con rắn 9 đầu ấy, chặt cái này thì cái khác lại mọc ra thôi, vì nhu cầu là quá rõ và luôn luôn cao. Trong cái tệ nạn tai hại này ta vẫn nhìn thấy cơ hội để quản lý và có nguồn thu mà".
Bạn đọc Lê Bảo thì cho rằng: "Việc phá được trang cá độ lớn như vậy là chiến công của các chiến sĩ cảnh sát, chúng ta nên chúc mừng. Tuy nhiên có ai dám khẳng định là những trang tương tự như vậy không dám mọc lên nữa không? Rồi đây cả tỷ đôla lại tiếp tục bị chảy ra nước ngoài thôi. Cần thay đổi suy nghĩ, đừng tiếp tục xem cá độ bóng đá như một loại tội phạm nữa. Đây là nhu cầu và càng cấm thì người ta càng muốn làm, càng tò mò".
Độc giả Trần Công Lý nói: "Nếu nhà nước đã cấm thì phải mở rộng tuyên truyền, giáo dục để người dân bớt hy vọng vào trò chơi đỏ đen này. Chứ nước đã nghèo lại còn bơm hàng tỷ USD làm giàu cho bên ngoài thì càng khốn đốn thêm, chưa nói đến hệ lụy khủng khiếp."
Còn nếu không thể cấm được thì nên suy nghĩ, nhờ tư vấn hay tham khảo những quốc gia kinh nghiệm vấn đề này, lập luôn một trang Web phục vụ cá độ, vừa thu được thuế vừa có nguồn thu chính đáng và còn có cơ hội quản lý được thu nhập nhiều đối tượng. Nói chung việc làm này không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, nhưng đến lúc cần cân nhắc lợi hại rồi.
Thạch Lam tổng hợp
Chia sẻ bài viết của bạn về cá độ bóng đá tại đây.