Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm nay cho biết nước này ghi nhận thêm 143 ca Covid-19, gồm 108 ca lây nhiễm trong nước. Hàng chục ca nhiễm liên quan điểm xét nghiệm Covid-19 ở thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc.
Giới chức Trung Quốc những tháng qua nỗ lực đưa ca nhiễm mới xuống gần như bằng 0, cho phép hoạt động kinh tế phục hồi dù vẫn hạn chế biên giới nghiêm ngặt. Tuy nhiên, đợt bùng phát hiện nay đã khiến nhiều địa phương tiến hành phong tỏa, xét nghiệm hàng loạt và hạn chế đi lại.
![Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho một cụ bà tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc hôm 8/8. Ảnh: AFP.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2021/08/10/Covid-19-o-trung-quoc-8084-1628583139.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=NA5Nyo-_WhSRusKV6Dd81w)
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho một cụ bà tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc hôm 8/8. Ảnh: AFP.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc mô tả đây là đợt bùng phát nghiêm trọng nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở Vũ Hán.
Trong một dấu hiệu của sự lo lắng về những đợt bùng phát thậm chí tương đối nhỏ, một số quan chức đã cảnh báo về xử lý sai trong xét nghiệm hàng loạt, khiến virus lây lan. Chính quyền thành phố Dương Châu cho biết "một số ít đảng viên và cán bộ chưa thực hiện đúng trách nhiệm của mình".
Đợt bùng phát mới nhất bắt đầu từ công nhân vệ sinh tại sân bay Lộc Khẩu ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô tháng trước, dẫn đến loạt ca nhiễm mới trên cả nước. Số ca nhiễm được công bố hôm nay là mức cao nhất kể từ tháng 1, khi Trung Quốc ghi nhận 144 ca nhiễm mới, gồm 126 ca trong nước, chủ yếu ở các khu vực phía bắc.
Giới chức Trung Quốc hiện trấn an rằng đợt bùng phát mới nhất có thể kiểm soát được. "Chúng tôi đã ngăn chặn thành công dịch bệnh ở Quảng Châu và đợt dịch ở Nam Kinh đang dần được kiểm soát", chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Zhang Wenhong cho biết.
Huyền Lê (Theo AFP)