
Con cá chó nặng 7kg có 4 chiếc sừng trên đầu. Ảnh: Siberian Times.
Alexey, một ngư dân 25 tuổi, câu được hai con cá chó kỳ lạ ở sông Irtysh, Siberia vào mùa thu năm ngoái, theo Siberian Times. Một con cá nặng 12 kg có hai sừng, trong khi con còn lại nặng 7 kg có 4 sừng. Những người bạn đi câu cùng Alexey lập tức đặt biệt danh cho chúng là rồng.
Alexey quyết định ăn hai con cá, dù được cảnh báo chúng có thể chứa chất độc. Anh giữ lại và phơi khô phần đầu, bảo quản trong garage. "Tôi rất ấn tượng với hai con cá bắt được. Chúng có những chiếc sừng uốn cong về phía đuôi. Con nhỏ hơn thậm chí có 4 chiếc sừng", Alexey nói.
Người dân địa phương đang tìm cách lý giải cá chó mọc sừng như thế nào và nghi ngờ nguyên nhân do ô nhiễm. Trong nhiều năm, họ lo ngại về ảnh hưởng của những mảnh tên lửa rơi từ các vụ phóng ở sân bay vũ trụ Baikonur tại Kazakhstan. Các phóng viên quy kết mảnh vỡ chứa nhiên liệu tên lửa gây bệnh tật cho trẻ em trong vùng.
"Đúng là thỉnh thoảng các bộ phận của tên lửa phóng từ Baikonur rơi xuống đầm lầy quanh đây, gây ô nhiễm do nhiên liệu tên lửa rò rỉ", Mikhail Kolesov, cán bộ cứu hộ khẩn cấp ở địa phương, cho biết.
Arkady Balushkin, giám đốc Phòng thí nghiệm ngư học tại Viện Động vật học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nghi ngờ nguyên nhân là ô nhiễm. "Bất kỳ thay đổi nào diễn ra do ảnh hưởng của các chất hóa học hoặc phóng xạ không dẫn tới những biến đổi mới như thế này. Cá chó vẫn là cá chó, nó có thể mọc một khối u hoặc sưng phù, đây là những bệnh thường gặp ở loài này. Nhưng chúng khó có thể mọc sừng. Để xác nhận đó có phải cá chó mọc sừng không, thay vì một loài cá khác, tôi cần quan sát tận mắt", Balushkin nói.
Ở con người, một hội chứng hiếm gặp tạo ra sừng do phóng xạ. Theo tiến sĩ E J Crossman, hiện tượng mọc sừng ở cá chó vô cùng hiếm gặp nhưng không phải chưa từng xảy ra. "Tính đến nay, chính xác là 6 trường hợp riêng biệt đã xảy ra. Cả 6 con cá đều có cấu trúc rõ ràng, được gọi với tên 'sừng, gai hoặc vấu''', Balushkin viết trong một bài báo xuất bản năm 1987.
Phương Hoa