Người dân thôn Thanh Thủy, xã Thanh Xuân, phản ánh từ Tết Nguyên đán đến nay, thủy sản sinh sống tự nhiên trên dòng suối Hón Thành chết bất thường. Xác thủy sản nổi trắng mặt nước, trôi dạt hoặc mắc vào cây bụi ven bờ, tập trung ở đập Hón Thành - nơi dòng suối bị chặn lại để lấy nước tưới tiêu. Mặt suối Hón Thành màu đen kịt, sủi bọt trắng, bốc mùi hôi tanh.
Sinh sống cạnh suối Hón Thành, anh Lương Văn Sơn, 46 tuổi, cho hay trước kia người dân trong thôn Thanh Thủy sử dụng nước suối để sinh hoạt, thường xuống suối đánh bắt cá tôm làm thức ăn. Giờ cá chết hết, nước cũng không thể sử dụng.
Người dân cũng băn khoăn không biết có thể dẫn nước suối để gieo cấy 15 ha lúa đông xuân hay không. "Cuộc sống của 89 hộ dân với 420 nhân khẩu đang bị đảo lộn", ông Lục Văn Toàn, Trưởng thôn Thanh Thủy nói, nghi ngờ nước ô nhiễm do hoạt động xả thải của trang trại phía thượng nguồn con suối.
Tại khe núi Cò Nóong, gần thượng nguồn suối Hón Thành, người dân phát hiện dòng nước đen kịt liên tục chảy ra suối. Ngọn núi nằm giáp ranh giữa thôn Thanh Thủy và thôn Hón Tỉnh, xã Thanh Sơn, huyện Như Xuân.
Ngày 9/2, ông Trịnh Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch xã Thanh Xuân, cho hay sau khi người dân phản ánh, chính quyền đã đi kiểm tra, ghi nhận nước suối ô nhiễm nên đã báo cáo về huyện để xác minh, có giải pháp can thiệp.
Theo ông Lê Hữu Đồng, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Như Xuân, UBND huyện đã lập đoàn kiểm tra, lấy mẫu nước gửi đi xét nghiệm, hiện chưa có kết quả. Trước mắt, huyện đề nghị UBND xã Thanh Xuân thông báo để người dân không sử dụng nguồn nước ô nhiễm, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.