Ký sinh trùng quả dưa xuất hiện trong nước ô nhiễm, khi thời tiết bất lợi xâm nhập gây bệnh khiến cá lồng bè ở Vũng Tàu chết hàng loạt.
Trong ngày 13/9, gần hai tấn cá đã được gom lại để chuyển ra tiêu huỷ ở khu vực bãi rác của thành phố Hà Nội.
Những con cá trắm nặng 5-7 kg chuẩn bị thu hoạch thì chết hàng loạt khiến nhiều gia đình ở Thừa Thiên Huế bỗng chốc trắng tay.
Nguồn nước bị ô nhiễm khiến cá ở bốn hồ điều hòa rộng hàng chục ha trên địa bàn thành phố Hạ Long chết hàng loạt.
Kết quả xét nghiệm mẫu nước và xác cá cho thấy, cá chết hàng loạt vì bị bệnh xuất huyết do vi khuẩn, môi trường nước bị nhiễm nấm thủy my.
Gần 1 tháng nay, nhiều hộ nuôi cá trên huyện Đăk Hà (Kon Tum) lo lắng khi cá chết nổi trắng hồ.
Mưa lớn và lũ về làm nguồn nước bị ngọt, hơn 1.000 lồng cá nuôi trên đầm Cầu Hai của người dân huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) chết trắng.
Gần 100 hộ dân ở xã An Ninh Đông, Tuy Hòa, Phú Yên bị thiệt hại hàng tỷ đồng do cá bống mú, diêu hồng chết hàng loạt.
Từ đêm qua cho đến gần sáng nay, các công nhân thoát nước Hà Nội gom được hơn 3 tấn cá trong hồ nước đen, có váng dầu.
Hàng trăm kg cá chết nổi trên mặt hồ Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) khiến công nhân vệ sinh phải làm việc thâu đêm.
UBND TP Hà Nội chỉ ra 4 nguyên nhân khiến cá các hồ chết là nước thải, thay đổi thời tiết, ý thức người dân kém và việc nuôi thả cá không đúng quy định.
Sáng 2/10, hàng chục người đã ngâm mình dưới hồ Tây (Ba Đình, Hà Nội) để vớt cá chết, trong 4 tiếng có người thu được vài tạ.
Bộ Y tế khuyến cáo cá liệt, ghẹ, tôm tít, cá bơn, cá đuối, mực ống beka, cá chình... sống ở tầng đáy biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế chưa đảm bảo an toàn để làm thực phẩm.
Sáng 25/8, Cục trưởng An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong cho rằng với các vùng biển gặp sự cố nhiễm độc, không nên sử dụng thủy hải sản cho tới khi có kết quả xét nghiệm rõ ràng.
Kết quả kiểm nghiệm 9 mẫu cá và ghẹ lấy ngày 5/8 tại Hà Tĩnh của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia cho thấy 5 mẫu nhiễm xyanua, 3 mẫu nhiễm phenol và một mẫu có cadimi vượt ngưỡng.
Tại hồ Phước Hà, xã Bình Phú (Thăng Bình, Quảng Nam), hàng ngàn con cá chết xếp lớp bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bâu kín gây ô nhiễm tới cuộc sống của người dân xã Bình Phú
Từ 20h tối 8/6 đến rạng sáng nay, hơn 400 công nhân Công ty thoát nước, Môi trường đô thị Hà Nội... thu gom cá chết ở hồ Hoàng Cầu (Đống Đa).
Dự kiến thiết bị quan trắc được lắp đặt tại chỗ phát thải, sau đó tự động truyền số liệu về trung tâm điều hành, tiếp nhận thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Kết luận mới nhất của cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa xác định, cá lồng chết hàng loạt trên sông Lạch Bạng do tàu bè đi lại, xả thải của nhiều nhà máy và cả nước thải sinh hoạt của người dân.
Cơ quan chức năng kết luận cá chết trên sông Bưởi không do dịch bệnh mà do nguồn nước nhiễm nhiều loại hóa chất độc, vượt ngưỡng cho phép.