![]() |
Các bác sĩ đang phẫu thuật lấy thận để ghép. |
Bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Y dược TP HCM và Hội đồng Ghép tạng Quốc gia cũng tham gia hỗ trợ.
Ca mổ lấy thận bắt đầu vào 8h sáng ngày 22/1. 9h50', quả thận trái của người hiến Đ.V.U. (có hơn 40 chỉ tiêu phù hợp cho cuộc ghép) được lấy ra. Các bác sĩ bơm vào động mạch của quả thận này một dung dịch đặc biệt để lọc hết máu cũ.
Cùng lúc, ê kíp mổ thứ 2 mở ổ bụng bệnh nhân Đ.V.Đ., để lộ hai quả thận không còn hoạt động sinh lý bài tiết và đã xẹp nhỏ. Khoảng 45 phút sau, quả thận mới được đưa vào ổ bụng bệnh nhân và trong hai giờ sau đó, các bác sĩ tiến hành nối liền hàng loạt mạch máu.
Sau khi công việc hoàn thành, quả thận mới của Đ.V.Đ. từ màu tím tái đã chuyển dần sang hồng tươi, báo hiệu máu đã lưu thông. Chỉ vài phút sau, qua ống dẫn, những giọt nước tiểu chảy ra thấm ướt miếng băng gạc.
Khoảng một tiếng rưỡi sau ghép, bệnh nhân bắt đầu hồi tỉnh. Người cho thận là anh Đ.V.U. (em trai bệnh nhân) cũng đã tỉnh táo hoàn toàn 30 phút trước đó.
Ca thứ hai được thực hiện hôm nay (23/1). Bệnh nhân T.N.H. (31 tuổi, bị suy thận mạn) nhận quả thận mới từ chính mẹ đẻ của mình.
Hai năm chuẩn bị
Bệnh viện Nhân Dân Gia Định là đơn vị đầu tiên thuộc Sở Y tế TP HCM và là đơn vị thứ 5 của cả nước (sau Học viện Quân y, BV Chợ Rẫy, BV Việt Đức, BV Trung ương Huế) thực hiện kỹ thuật ghép thận ngoại lai.
Việc chuẩn bị bắt đầu từ năm 1999. Bệnh viện đã cử các bác sĩ tới học ghép thận trên chó tại BV Chợ Rẫy. Năm 2000, phòng mổ thực nghiệm chó đi vào hoạt động và một năm sau, bệnh viện đã thực hiện thành công hai ca ghép thận tự thân (bệnh nhân bị sỏi san hô phải cắt đem thận ra ngoài, moi hết sỏi rồi ghép lại).
Bác sĩ Nguyễn Thế Hiệp, Giám đốc Bệnh viện, cho biết đối tượng được ưu tiên ghép trong những ngày đầu tiên là bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. Người cho và người nhận phải phù hợp về mặt miễn dịch học, tốt nhất là có quan hệ huyết thống. Hiện tại, việc ghép thận là miễn phí, nhưng sắp tới, có thể bệnh viện sẽ thu phí mỗi ca khoảng 30-40 triệu đồng.
Người Lao Động