Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) cũng là một trong 22 trường đại học ngoài Vương Quốc Anh đạt chứng nhận này.
QAA là cơ quan chất lượng độc lập về giáo dục đại học, chịu trách nhiệm kiểm định nhằm bảo đảm các tiêu chuẩn, củng cố chất lượng của các trường đại học tại Anh và các cơ sở đào tạo chương trình bậc cao của Anh Quốc trên thế giới. Cơ quan này có mạng lưới hơn 300 trường đại học thành viên trên lãnh thổ nước này.
Theo đó, BUV đã trải qua quy trình Đánh giá Chất lượng Quốc tế (IQR) nghiêm ngặt dựa trên các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng quốc tế của Vương quốc Anh. Trường đạt thành tích xuất sắc trên 10 hạng mục kiểm định, ghi nhận đặc biệt trong ba lĩnh vực.
Đầu tiên là mối quan hệ kết nối với các nhà tuyển dụng và xã hội được mọi thành viên của BUV quan tâm xây dựng, bao gồm cả sinh viên. Đây là cơ sở để trường tuân thủ sứ mệnh giáo dục của mình.
Tiếp theo, BUV hỗ trợ và mang lại các cơ hội cho sinh viên trong quá trình chuẩn bị, xác định và đảm nhiệm các vị trí công việc, thực tập. Các hoạt động thuộc chương trình đào tạo chính thức cũng như các hoạt động ngoại khóa giúp cho sinh viên trang bị các kỹ năng cần thiết cho công việc sau này.
Cuối cùng, trường có chương trình Phát triển cá nhân được chứng nhận, gồm các hoạt động giúp sinh viên mở rộng kiến thức và phát triển kỹ năng toàn diện.
Ông Chris Bland - Trưởng phòng Kiểm định và Tư vấn của QAA chia sẻ, với khởi đầu mối quan hệ này, ông mong tổ chức và BUV sẽ hợp tác trong các hoạt động khác. Chứng nhận kiểm định QAA ghi nhận nỗ lực của BUV, đạt kiểm định chất lượng từ các chương trình học, chất lượng đào tạo của đại học đối tác đến mọi hoạt động của nhà trường.
Khuôn viên trường Đại học Anh Quốc Việt Nam - Ecopark (Hưng Yên). Ảnh: BUV
Giáo sư Tiến sĩ Raymond Gordon - Hiệu trưởng BUV cũng cho biết, năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Từ khi thành lập, BUV luôn hướng tới mục tiêu góp phần vào sự phát triển, củng cố mối quan hệ của hai quốc gia, đồng thời, đóng góp nguồn lực cho các mục tiêu ưu tiên trong lĩnh vực giáo dục của Chính phủ Việt Nam.
"Việc đạt chứng nhận cấp độ cao nhất từ QS và QAA là kết quả của quá trình thực hiện mục tiêu đầu tư cho môi trường giáo dục đại học đẳng cấp thế giới tại Việt Nam của BUV", ông nói thêm.
Trong thời gian tới, BUV tập trung vào các hoạt động đảm bảo chất lượng học thuật, bao gồm: tinh chỉnh chương trình đào tạo nhằm bắt nhịp với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động Việt Nam; duy trì mức 100% sinh viên có việc làm hoặc học lên cao hơn trong vòng ba tháng sau tốt nghiệp. Bên cạnh đó, nhà trường sẽ hỗ trợ các công trình nghiên cứu chất lượng cao, ưu tiên lĩnh vực kinh tế và xã hội; tăng khả năng tiếp cận các chương trình cấp bằng Anh Quốc với Quỹ học bổng trị giá hàng chục tỷ đồng.
Trường cũng đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng toàn bộ ba giai đoạn của khuôn viên học tập với tổng vốn đầu tư hơn 165 triệu USD vào năm 2028. Điều này góp phần mở rộng quy mô đào tạo cho sinh viên trong nước và quốc tế, thu hút học giả đến Việt Nam nghiên cứu học tập, trải nghiệm.
Những hoạt động này nhằm hướng tới sứ mệnh mục tiêu của BUV: kiến tạo những cử nhân ưu tú được xã hội trọng dụng, có phẩm cách tốt, tử tế và biết quan tâm. Do đó, sinh viên BUV được trang bị khả năng ngôn ngữ và kỹ năng làm việc liên ngành; tư duy sáng tạo, tự tin, khiêm nhường và cầu thị.
"BUV mong sinh viên, cán bộ nhân viên, giảng viên và các bên liên quan lịch thiệp và quan tâm đến phúc lợi của mọi người xung quanh; tôn trọng sự khác biệt, hòa nhập về văn hóa và xã hội", đại diện trường nói thêm.
Nhật Lệ