![]() |
“Tôi muốn đóng hẳn Guanatanamo”, Bush phát biểu tại họp báo, sau thảo luận với các nhà lãnh đạo EU tại hội nghị thượng đỉnh ở Vienna (Áo). “Một trong những việc chúng tôi sẽ làm là đưa những người này trở về nước họ”. Tuy nhiên ông không đưa ra một lịch trình cụ thể. Tổng thống cũng cho biết, trong số khoảng 400 tù nhân còn ở Guantanamo, chủ yếu đến từ Ảrập Xêút, Afghanistan và Yemen, một số sẽ phải chịu xét xử tại các tòa án của Mỹ. “Chúng là những kẻ giết người máu lạnh. Chúng sẽ giết một ai đó nếu được tự do đi lại trên đường phố”, ông bình luận. Lực lượng Mỹ bắt hàng trăm người nước ngoài sau sự kiện 11/9/2001, vì nghi ngờ họ là thành viên của Al-Qaeda và Taliban. Nhưng gần như tất cả trong số này đều bị giam giữ mà không có cáo trạng, một số suốt hơn 4 năm ròng. Bush tuyên bố đang chờ một phán quyết của Tòa án tối cao Mỹ trước khi quyết định một địa điểm thích hợp để xét xử các tù nhân Guantanamo. Đến ngày 30/6, Tòa án tối cao sẽ kết luận về tính hợp pháp của các tòa án quân sự mà Bush lập ra để xử các nghi phạm khủng bố. Thủ tướng Áo Wolfgang Schuessel, đứng bên Tổng thống Bush tại cuộc họp báo, bình luận chỉ có thể chiến thắng khủng bố “nếu chúng ta không hạ thấp những giá trị của mình” về dân chủ, luật pháp và quyền cá nhân. Ông cho biết: “Chúng tôi kêu gọi đóng cửa Guantanamo. Nhưng thảo luận hôm nay vượt ra xa ngoài việc này, vì vẫn còn vấn đề pháp lý, những khoảng mập mờ. Và không nên để tồn tại một lỗ hổng pháp lý”. Schuessel cho biết ông hoan nghênh tuyên bố của Bush về Guantanamo: “Chúng tôi cũng nhận được những tín hiệu rõ ràng và một cam kết từ phía Mỹ - không tra tấn, không đưa ra quan điểm đặc quyền trong việc đối phó với khủng bố”. Các nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và EU tập trung thảo luận về những vấn đề khác: - Bush yêu cầu Iran phải có câu trả lời “trong ít tuần, chứ không phải ít tháng nữa” về gói đề xuất của quốc tế nhằm thuyết phục Tehran ngừng chương trình làm giàu uranium. - Tổng thống Mỹ khuyến cáo Bắc Triều Tiên về khả năng nước này sẽ thử tên lửa tầm xa tới được đất Mỹ, bình luận rằng Bình Nhưỡng phải tuân thủ các thỏa thuận quốc tế. - Mỹ và EU cam kết thúc đẩy việc đạt một thỏa thuận thương mại thế giới đem lại lợi ích cho những nước nghèo. - Hai bên đồng ý tăng cường hợp tác về việc đảm bảo ninh năng lượng lâu dài. M.C. (theo Reuters, BBC) |