![]() |
Tổng thống Bush nhấc chiếc xe đạp địa hình. Ảnh: AP. |
“Tôi thấy thể dục thể thao là một lý do tốt để ra khỏi nhà. Nó còn giúp xả stress. Thông điệp tôi muốn chuyển đến tất cả nhân dân Mỹ là hãy dành thời gian để đi bộ, chạy, bơi, đạp xe, tự chăm lo cho mình”, ông bình luận tại trung tâm tập huấn của cơ quan mật vụ ngoại ô Washington, nơi ông tới để đạp xe. “Giữ gìn sức khỏe không phải là việc khó, chỉ cần 30 phút/ngày, 5 ngày/tuần”, ông tuyên bố.
Tháng 5 là tháng Sức khỏe và Thể thao Quốc gia và tháng 6 sẽ là dịp kỷ niệm 5 năm sáng kiến Nước Mỹ Khỏe mạnh hơn. Bush phát động chiến dịch này năm 2002 để khuyến khích dân Mỹ tập thể dục hằng ngày, ăn thức ăn bổ dưỡng, kiểm tra sức khỏe và có những cách sống lành mạnh hơn.
Tổng thống Mỹ chuyển từ chạy bộ sang đạp xe 3 năm trước, sau khi chứng đau đầu gối cản trở việc tập chạy của ông. Ở tuổi 60, ông vẫn say mê môn đạp xe leo núi, thường xuyên rời Nhà Trắng để lên chiếc xe hai bánh vào sáng thứ bảy và sau khi đi nhà thờ vào chủ nhật.
Ông hay đạp xe ở Bestville. Ngoài ra, thỉnh thoảng ông cũng luyện tập tại căn cứ của thủy quân lục chiến tại Quantico, Virginia, trại David ở Catoctin Mountain Park và trang trại của ông ở Crawford Texas. Trong các chuyến công du, tổng thống cũng tranh thủ thời gianh rảnh để đi xe đạp.
Tổng thống tuân thủ chế độ tập luyện thể dục thể thao 6 ngày/tuần. Ông đạp xe địa hình với tốc độ 29 km/h và đi quãng đường 24 – 32 km/tuần.
M.C. (theo AP)