![]() |
Viên (bên trái) và Vân. Ảnh: P.V |
Theo kết quả xác minh, ngày 16/8, chị Nguyễn Thị Lý (giám đốc một trung tâm môi giới giới thiệu việc làm ở Mỹ Đình, Hà Nội) ký hợp đồng giao bé Nụ (14 tuổi) cho người phụ nữ cần tuyển lao động có tên Bùi Thị Vân. Một tuần sau, Vân quay lại trung tâm này, "tuyển" thêm một bé gái 17 tuổi. Từ ngày 2 cô bé được giới thiệu đi làm, trung tâm của chị Lý không nhận được thông tin phản hồi về công việc cũng như địa điểm lao động, theo như cam kết.
Cùng thời gian này, một trung tâm môi giới ở phố Bùi Xương Trạch và nhiều trung tâm khác ở Hà Nội cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội biết, sự việc tương tự cũng xảy ra họ. Lực lượng chức năng xác định thủ phạm là 2 "nữ quái" Trịnh Thị Vân và Khuất Thị Lan Viên (tên giả là Bùi Thị Vân). Hiện, Trịnh Thị Vân đã bị bắt. Viên đang bỏ trốn - đây là người đàn bà có nhiều "thành tích" về hành vi buôn bán phụ nữ, trẻ em, đang trốn lệnh truy nã của công an 2 tỉnh Hòa Bình và Phú Thọ.
Tại cơ quan điều tra, Vân khai, ngày 16/8, Vân và Viên đi từ Lạng Sơn về Hà Nội. Qua thông tin tuyển dụng trên báo, họ gọi điện thoại tới một số trung tâm giới thiệu việc làm. Viên tới những địa điểm này, lấy tên giả là Bùi Thị Vân ký hợp đồng tuyển dụng người giúp việc. Cô ta bịa ra những địa chỉ nhà ở ngoại thành Hà Nội, Bắc Ninh để tạo lòng tin, rồi dẫn người đi. Trong khi đó, Trịnh Thị Vân đứng bên ngoài quan sát.
Vân thừa nhận, sau khi lừa được 2 bé gái ở trung tâm của chị Lý, phát hiện một trong số này là người quen. Nhưng vì hám lời, cô ta vẫn đem lên Lạng Sơn theo kế hoạch. Tại đây, 2 "nữ quái" thuê nhà trọ cho các cô bé ở qua đêm. Trong lúc Viên đưa họ ra ngoài, giao cho những kẻ buôn người phía bên kia biên giới thì Trịnh Thị Vân ở nhà đốt hết những giấy tờ tùy thân của nạn nhân, mà trước đó chúng bảo các bé để lại.
Theo kết quả xác minh ban đầu, hai "nữ quái" thường gây án ở Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Nam Định, Hưng Yên, Thanh Hóa... Chúng còn trực tiếp đến các địa phương, vờ là những bà chủ cần tuyển lao động, rồi trực tiếp nhận người đưa đi.
Vân khai, với mánh khóe này, chúng có dễ dàng có được "nguồn hàng". Liên tục mỗi tháng, chúng qua lại Trung Quốc 5-6 lần để bán người. Mọi giao dịch do Viên thực hiện, Vân chỉ được trả công vài trăm nghìn đồng với mỗi phi vụ thành công. Tổng cộng, 9 tháng qua, khoảng 40-50 người cô bé đã trở thành nạn nhân của chúng. Công an Hà Nội cho biết, Viên - Vân đã thực hiện các phi vụ buôn người từ nhiều năm nay, ước tính số bị hại lên tới hàng trăm người.
Lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra vụ án. Ai biết thông tin nhóm buôn người này liên hệ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội: 04.9396502.
Anh Thư
*Tên nạn nhân đã thay đổi