![]() |
Các bị cáo trong phiên xử phúc thẩm. Ảnh: V.M. |
Theo đó, TAND tối cao tại TP HCM tuyên phạt Lê Văn Tiền, Nguyễn Thị Kim Tuyết, Trần Văn Quỳnh, Nguyễn Văn Tiến mức án tử hình. Bị cáo Trương Hoàng Bảo Sơn án chung thân, Nguyễn Thanh Bình 18 năm, Nguyễn Minh Trung 15 năm cùng về tội "mua bán trái phép chất ma túy.
Tại tòa, những bị cáo trên đã nêu một số lý do xin giảm nhẹ hình phạt, các luật sư bảo vệ thì cho rằng, bản án sơ thẩm vi phạm tố tụng nghiêm trọng vì khi xét xử các bị cáo hoàn toàn không được chỉ định luật sư bào chữa. Ngoài ra, cách tính trọng lượng số ma túy phạm tội cũng không chính xác.
Tuy nhiên, tòa phúc thẩm nhận định, số lượng ma túy có giảm chút ít thì khung hình phạt vẫn ở mức như án sơ thẩm đã tuyên. Bản chất sự việc và mức độ phạm tội của các bị cáo cũng không thay đổi dù có luật sư bào chữa hay không. Từ đó, cơ quan xét xử này bác toàn bộ kháng cáo của các bị cáo.
Năm 2004, Lê Văn Tiền đã "hợp tác" với Tiến, Tuyết… hình thành đường dây mua bán thuốc lắc, chuyên cung cấp cho các vũ trường, quán bar trên địa bàn thành phố. Sau đó, Tiền sang Campuchia học "dây chuyền công nghệ" ép ma túy dạng bột thành viên nén rồi về mở "xưởng" tại nhà Tiến ở quận Tân Bình.
Cách thức là lấy ma túy tổng hợp dạng bột pha chế cùng các loại bột, phẩm màu ở chợ hóa chất Kim Biên, Tiền cùng đồng bọn đã cho ra "lò" hàng nghìn viên thuốc lắc có hình con bướm, bàn tay, nốt nhạc... Tổng cộng, đường dây này đã tiêu thụ được gần 11.000 viên thuốc lắc, 600 gram ma túy tổng hợp dạng tinh thể rắn (hàng đá), 600 gram hàng Ketamin.
Vũ Mai