![]() |
Căn nhà trị giá hàng tỷ đồng này đang được gia đình Dũng chuyển hoá người đứng tên. Ảnh: A. Tuấn |
Nguồn tin này cho hay, mới đây gia đình Bùi Tiến Dũng đã đến đặt vấn đề để người bán căn nhà này chuyển hoá giấy tờ mang tên người khác. Căn nhà rộng 135 m2 vợ chồng ông Dũng mua và đứng tên với giá 1,2 tỷ đồng từ năm 1999. Với lý do để hoàn tất toàn bộ giấy tờ mua bán, vợ chồng Dũng đã xin giữ lại 90 triệu đồng. Đến ngày 7/3, người nhà ông Dũng đã mang toàn bộ số tiền này trả lại cho chủ nhà với đề nghị viết lại giấy bán để chuyển hoá sang cho người khác đứng tên và coi như việc mua bán không liên quan đến nguồn tiền của Bùi Tiến Dũng. Theo nhận định của một điều tra viên, có khả năng Dũng đã liên lạc với bên ngoài chỉ đạo gia đình tìm cách tẩu tán tài sản trước khi cơ quan điều tra sờ đến.
Trao đổi với VnExpress chiều 16/3, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, thiếu tướng Cao Ngọc Oánh, cho biết, hiện cơ quan điều tra vẫn chưa thống kê được hết tài sản của Bùi Tiến Dũng. Các trinh sát đang tập trung mở rộng theo hướng làm rõ hành vi cố ý làm trái của Dũng trong việc quản lý các dự án của PMU 18. "Hành vi tham ô của Bùi Tiến Dũng cũng đang được xem xét vì thực tế quyền lực của PMU 18 là rất lớn. Để được nhận thầu, thi công bên B thường phải lại quả cho chủ đầu tư. Chúng tôi sẽ chọn một vài dự án có vấn đề để tập trung làm rõ có hành vi tham ô hay không", thiếu tướng Oánh cho hay. Trả lời câu hỏi về "mối quan hệ" của Bộ giao thông vận tải với PMU 18 trong việc giao các dự án cho đơn vị này quản lý, ông Oánh cho rằng, rất có thể đây cũng là mối quan hệ dạng bên A bên B. "Tuy nhiên hiện chúng tôi cũng chưa có đủ cơ sở để khẳng định sự liên quan của lãnh đạo Bộ Giao thông với các hành vi phạm tội của Bùi Tiến Dũng", ông Oánh nói. Trong cuộc họp của lãnh đạo Tổng cục cảnh sát chiều 16/3, lãnh đạo Tổng cục đã yêu cầu C14 đẩy nhanh tiến độ vụ án để có thể kết thúc giai đoạn điều tra ban đầu vào tháng 10 năm nay. Tổng cục đã điều một số cán bộ điều tra chuyên về kinh tế sang C14 để phối hợp cùng phá án.
Từ năm 1996 đến nay, PMU 18 đã thực hiện 15 dự án bằng vốn nước ngoài với tổng số tiền lên tới trên 29.600 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 5 dự án vốn đầu tư trong nước với tổng vốn trên 32.800 tỷ đồng. Cũng trong khoảng thời gian 10 năm này, để thực hiện khối lượng các dự án trên, PMU 18 đã phải ký tới 5.951 hợp đồng các loại. Theo cơ quan điều tra, một số dự án đã bị nâng khống giá quyết toán nhiều lần so với thực tế.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa làm rõ thêm danh tính nhiều con bạc tham gia đường dây cá độ của Bùi Quang Hưng. Trong đó có một cán bộ nhà nước công tác tại một cơ quan cấp Bộ. Tài liệu ban đầu cho thấy, ông này còn nợ khoảng 280.000 USD tiền cá độ trong đường dây của Bùi Quang Hưng. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã làm rõ được hành vi tham gia cá độ của một nguyên thiếu uý phòng cảnh sát hình sự CA TP Hà Nội (mới ra khỏi ngành). |
Theo thống kê của chính PMU 18, từ năm 1995 đến nay, đơn vị này đã mua tổng cộng 138 xe ôtô các loại. Trong đó dự án cầu Bãi Cháy PMU mua tới 33 xe, dự án Quốc lộ 18 mua 23 xe. Một nguồn tin cho hay, chiếc xe Toyota 7 chỗ biển số 31A 6226 và chiếc Mercedes 2.5 biển 31C 6868 mua từ 2 dự án này được xác định là vật chứng điều tra của vụ án và hiện đã được niêm phong. "Cơ quan điều tra Bộ công an đã yêu cầu Giám đốc công an Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh cung cấp toàn bộ hồ sơ đăng ký bản chính của 2 chiếc xe này cho cơ quan điều tra của Bộ", nguồn tin cho biết.
Liên quan đến việc PMU 18 cho các đơn vị mượn và sử dụng xe của các dự án, theo thống kê của chính đơn vị này, đến 28/2, đã có 10 xe trong tổng số 34 xe PMU cho mượn được trả lại. Tuy nhiên, theo Cục trưởng Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14) Phạm Xuân Quắc, thực tế số xe Bùi Tiến Dũng cho mượn lớn hơn nhiều con số 34 chiếc mà PMU 18 đã báo cáo.
Trong một diễn biến khác, hôm nay cơ quan điều tra tiếp tục mời ông Nguyễn Nhật Anh, con rể của ông Nguyễn Việt Tiến, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, đến hợp tác điều tra. Nội dung buổi làm việc nhằm làm rõ các vấn đề liên quan đến mảnh đất có diện tích 7 ha ở xã Văn An, Chí Linh, Hải Dương mà ông Anh đứng tên. Theo ông Anh, mảnh đất này ông mua từ năm 2003, vì thấy gần nhà bố mẹ đẻ. Đây là đất rừng thông theo dạng thuê 50 năm.
Cũng trong ngày 16/3, Ủy ban kiểm tra trung ương đã có cuộc làm việc với lãnh đạo C14 để nắm những diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án.
Phạm Hiếu