Bằng việc khai thác những lỗ hổng trong Outlook, Outlook Express và Internet Explorer, trong thời gian vừa qua, Bugbear, (hay Tanatos) đã đẩy hàng triệu máy tính trên toàn cầu rơi vào tay hacker và buộc các hãng an ninh phải tăng độ nguy hiểm của nó lên mức báo động.
Sophos cho biết tuy hiện nay Bugbear không còn lây lan mạnh mẽ như những ngày đầu xuất hiện, nhưng hằng ngày vẫn còn nhiều nạn nhân vẫn phải nhờ các công ty an ninh trên thế giới cung cấp những giải pháp ngăn chặn.
Trong tháng 10 vừa qua, Sophos đã phát hiện được 824 loại virus, worm và Trojan mới.
Bảng xếp hạng 10 virus nguy hiểm trong tháng 10:
1. W32/Bugbear: 77,6% (mới xuất hiện).
2. W32/Klez-H (biến thể Klez): 6,2%.
3. W32/Opaserv-A (Opaserv worm): 2,5% (mới xuất hiện).
4. W32/Yaha-E (biến thể Yaha): 1,1%.
5. W32/Badtrans-B (biến thể Badtrans): 0,8%.
6. W32/Nimda-D (biến thể Nimda): 0,7%.
7. W32/Opaserv-C (biến thể Opaserv): 0,7% (sâu mới xuất hiện).
8. W32/Opaserv-D (biến thể Opaserv): 0,7% (sâu mới xuất hiện).
9. W32/Elkern-C (biến thể Elkern): 0,6%.
10. W32/Opaserv-B (biến thể Opaserv): 0,5% (sâu mới xuất hiện).
Minh Nghĩa (theo SA)