![]() |
Buffon hiện là đội trưởng Italy và Juventus. |
Theo một tài liệu mới được công bố bởi Cơ quan thực thi pháp luật về tài chính Italy, Buffon có 14 hóa đơn chuyển tiền cho một cửa hàng thuốc lá tại Parma trong suốt 9 tháng. Đáng chú ý, cửa hàng này đồng thời là một trung tâm dịch vụ cá độ. Số tiền Buffon gửi vào đây đã lên tới 1,5 triệu euro.
Mặc dù các hình thức cá cược thể thao là hợp pháp tại đất nước hình chiếc ủng, nhưng Buffon với tư cách là một thành viên của Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) bị cấm tham gia đặt cược vào bất cứ trận đấu nào trong khuôn khổ của FIGC, FIFA hay UEFA.
Tuy nhiên tài liệu trên không công bố số tiền của Buffon được dùng để cá cược ở hạng mục thể thao nào. Nếu như thủ thành Juventus dùng để tham gia chơi ở những môn thể thao ngoài bóng đá thì anh hoàn toàn vô tội.
Mới đây luật sư riêng của Buffon đã lên tiếng khẳng định thân chủ của mình không dính tới các hoạt động phạm pháp.
“Năm 2010, những điều tra viên tài chính đã biết về việc này và họ loại bỏ khả năng số tiền được dùng vào cá độ hay bất cứ hành động bất thường nào”, luật sư của Buffon, Marco Valerio Corini nói trên đài phát thanh Mana Mana.
“Buffon và người chủ tiệm bán thuốc lá có quan hệ từ thời hai người còn ở đội trẻ Parma. Số tiền 1,5 triệu euro được hai người dùng vào mục đích mua bán bất động sản. Tôi xin khẳng định nếu có bằng chứng về việc Buffon tham gia cá độ bất hợp pháp thì anh ấy đã bị các công tố viên khởi tố từ lâu rồi”, Corini nói.
Cuộc kiểm tra của Cơ quan thực thi pháp luật tài chính Italy được thực hiện bởi các công tố viên ở Turin. Dù có tội hay không có tội thì việc Buffon - đội trưởng đội tuyển Italy cũng như Juventus - có liên quan đến việc cá độ cũng khiến người hâm mộ nghi ngờ vào sự trung thực của các cầu thủ.
Ngọc Hải