![]() |
|
Một nhân viên phục chế đang làm việc bên bức tượng David. |
Công việc này dự định được hoàn thành trước mùa xuân tới, chậm hơn kế hoạch ban đầu một năm. Dự án tốn 160 triệu USD.
Một số chuyên gia cảnh báo rằng việc dùng xà phòng có thể ảnh hưởng đến bề mặt của chất liệu và khiến bức tượng người chăn cừu trông như một vận động viên điền kinh kiệt sức.
Việc chọn phương pháp "tắm an toàn" cho bức tượng đã gây rất nhiều tranh cãi. Hồi tháng tư, nhà phục chế Agnese Parronchi, từng được thuê để thực hiện dự án, đã xin thôi việc vì không đồng ý dùng nước xà phòng làm sạch tượng. Theo ông, cách tốt nhất là dùng chổi lông để quét lớp bụi.
David là chú bé chăn cừu đã giết gã khổng lồ Goliath và trở thành vị vua của Israel. Ban đầu, bức tượng này được đặt tại Della Signoria, quảng trường chính của Florence, nơi cánh tay trái của David bị làm gẫy trong cuộc bạo động năm 1527. Năm 1873, kiệt tác được chuyển vào bảo tàng Dell'Accademia.
Ngọc Sơn (theo AFP)
