![]() |
Các miệng phun lỗ chỗ trên bề mặt vệ tinh Io. |
Tàu Galileo đã đi vào khu vực quan sát vệ tinh Io từ tháng 10 năm ngoái, và bây giờ nó đang trên đường bay đến hai mặt trăng khác của sao Mộc là Jovian và Amalthea.
![]() |
Miệng núi lửa Tohil Mons cao 6.000 mét trên bề mặt vệ tinh Io. |
Dựa vào những bức ảnh do Galileo cung cấp, các nhà khoa học quan sát được 120 ngọn núi lửa đang hoạt động trên bề mặt Io. Đa số các miệng phun khổng lồ này đều nằm ở khu vực bình nguyên, chỉ có rất ít miệng nằm trên các ngọn núi cao tới vài nghìn mét như ở trái đất.
Theo dự kiến của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), tàu Galileo (trị giá 1,4 tỷ USD) sẽ kết thúc sứ mệnh vào tháng 9/2003 bằng việc tự đâm vào bầu khí quyển dày đặc của sao Mộc.
Minh Hy (theo NASA)
Theo dòng sự kiện:
Bức thư bí mật có thể chấm dứt dự án Galileo
Máy tính trên tàu Galileo ngừng hoạt động quá sớm
Tàu Galileo sắp vĩnh biệt vệ tinh sao Mộc
Màu sắc kỳ lạ trên núi lửa của vệ tinh Io
"Hơi thở nóng" của vệ tinh sao Mộc
Galileo lại tiếp tục lộ trình
Tàu vũ trụ Galileo thực hiện chuyến bay cuối cùng
Chụp ảnh dung nham nóng chảy trên vệ tinh của sao Mộc