![]() |
Tam giác tấn công Fabiano (trái) - Robinho - Ronaldinho (phải) trình diễn vũ điệu samba để ăn mừng thắng lợi tại Chile. Ảnh: O'Globo. |
Lập công lớn trong thắng lợi của Brazil là trung phong Luis Fabiano. Tay săn bàn đang khoác áo Sevilla phá thế quân bình ở phút 20 và ấn định tỷ số 7 phút trước khi hết giờ. Xen giữa cú đúp ghi tên Fabiano là bàn thắng quan trọng của cầu thủ đắt giá nhất thị trường chuyển nhượng châu Âu hè 2008 Robinho, dập tắt hy vọng lật ngược tình thế bên phía chủ nhà. Đây là lần thứ 6 anh sút tung lưới đối thủ Nam Mỹ này trong 14 tháng trở lại đây. 5 lần trước diễn ra trong 2 trận Brazil - Chile ở vòng bảng và tứ kết Copa America 2007. Tỷ số lẽ ra còn có thể cao hơn nếu Ronaldinho không sút hỏng quả phạt đền mà Diego tạo ra ở phút 36.
Loạt trận thứ 7 Vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ |
Argentina 1-1 Paraguay (Aguero 61' - Heinze phản lưới 13') Ecuador 3-1 Bolivia Colombia 0-1 Uruguay Peru 1-0 Venezuela Chile 0-3 Brazil (Fabiano 20' & 83', Robinho 44') |
Những pha làm bàn kể trên không chỉ chấm dứt cơn khô hạn bàn thắng từng ám ảnh Brazil suốt 3 trận gần đây (hòa Argentina 0-0, thua Paraguay và Venezuela với cùng tỷ số 0-2), mà hiện còn đưa họ lên vị trí nhì cuộc đua tranh vé dự World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ, với 2 điểm kém đội dẫn đầu Paraguay. Búa rìu dư luận trút lên đầu Dunga - HLV không hoàn thành sứ mạng giúp đội Olympic Brazil giành Huy chương vàng tại Bắc Kinh 2008 - cũng vì thế mà được xua đi ít nhiều.
Trở lại với những diễn biến chính trên sân Santiago de Chile, Brazil phần nào bị bất ngờ khi HLV người Argentina, Marcelo Bielsa cho đội chủ nhà xuất phát bằng sơ đồ 3-4-3, chơi nhanh và tấn công dồn dập. Nhưng khi bất ngờ đã qua và Chile tấn công không hiệu quả, Brazil nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và khai thác triệt để những khoảng trống mà đối phương tạo ra khi đội hình dâng quá cao.
![]() |
Chile máu tấn công, nhưng lại không đảm bảo được sự vững vàng ở tuyến sau và vì thế phải trả giá đắt. Ảnh: O'Globo. |
Sau khi cảnh báo bằng một pha phối hợp dứt điểm hợp đẹp mắt - Fabiano giật gót điệu nghệ để Robinho băng vào dứt điểm, Brazil đã cụ thể hóa độ nguy hiểm trong các pha lên bóng bằng bàn mở tỷ số ở phút 20. Từ điểm đá phạt hơi chếch bên cánh trái, Ronaldinho treo bóng rất khó chịu vào vòng cấm để Fabiano đánh đầu, hạ thủ môn chủ nhà Bravo. Đây là bàn đầu tiên của tuyển Brazil sau 318 phút khô hạn (bàn gần nhất là trong trận giao hữu thắng Canada 3-2 hồi tháng 6).
Sau bàn thắng này, Brazil vẫn chủ động nhường thế trận cho đối phương, đồng thời trông chờ vào những đợt phản công thần tốc. Và họ suýt có bàn thắng thứ hai với chiến thuật này khi Diego dốc bóng vào vòng cấm và bị trung vệ Estrada đốn ngã ở phút 36. Nhưng trên chấm 11 mét, Ronaldinho lại dứt điểm quá hiền, để thủ thành Bravo đổ người, chạm tay làm bóng đi vào cột dọc rồi bật ra ngoài. Tuy vậy, Brazil cũng không chờ lâu để có bàn thứ hai khi Robinho tung cú sút chân phải đầy quyết đoán, kết thúc gọn ghẽ đường chuyền của Fabiano ở phút 44.
Trận đấu từ khi đó bắt đầu trở nên căng thẳng bởi những pha vào bóng rắn trên mức cần thiết từ cầu thủ hai bên. Ngay khi hiệp hai bắt đầu được hai phút, đội khách chỉ còn chơi với 10 người khi hậu vệ trái Kleber lĩnh thẻ đỏ gián tiếp rời sân. Nhưng thế thiệt người cũng chỉ tồn tại 16 phút, bởi tiền vệ Valdivia bên phía Chile bị đuổi vì lỗi vào bóng ác ý với Fabiano của Brazil. Ngoài 2 thẻ đỏ này, trọng tài Torres còn mỏi tay thêm một loạt thẻ vàng nữa để hạ hỏa những cái đầu nóng.
![]() |
Lối chơi bạo lực của Chile (áo đỏ) không thể ngăn cản Brazil giành thắng lợi đậm. Ảnh: AP. |
Trong bối cảnh sân có dường như biến thành võ đài ấy, các vũ công samba vẫn tận dụng triệt để những pha phản công tốc độ để uy hiếp cầu môn đội chủ nhà. Một trong số đó đã đem lại cho họ bàn thứ ba ở phút 83 và người lập công lại là Luis Fabiano. Từ đường chuyền của hậu vệ phải Maicon, trung phong 27 tuổi này khéo léo loại trung vệ Medel đang đeo bám, trước khi thực hiện pha "xâu kim" chuẩn xác qua khe giữa hai chân thủ môn Bravo, ấn định thắng lợi 3-0 cho Brazil.
Đội hình thi đấu:
Chile (3-4-3): Bravo - Medel, Jara, Estrada - Vidal (Cereceda), Carmona, Fernández Droguett (Valdivia) - Sánchez, Suazo, González (Beausejour).
Brazil (4-4-2): Julio César - Maicon, Lúcio, Luisão, Kléber - Josué, Silva, Diego (Elano), Robinho - Ronaldinho (Juan), Fabiano (Jô).
Bàn thắng: Fabiano 20' & 83', Robinho 44'
Thẻ đỏ: Kleber 47', Valdivia 63'
Vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minh Kha